Home » Xã hội » TP HCM cần 4 tỷ USD đầu tư cấp thoát nước
Phó tổng giám đốc Tổng công ty cấp nước Sài Gòn Võ Quang Châu cho biết, từ nay đến năm 2025, TP HCM cần 4 tỷ USD đầu tư vào hàng chục dự án cấp thoát nước đô thị đang xếp hàng chờ.

Ngày 31/3, tại hội thảo Những ngày nước Việt Nam – Đan Mạch 2011 ở TP HCM, ông Châu cho hay, với số vốn lên đến hàng tỷ đôla như trên, ngoài ngân sách, vốn vay từ Ngân hàng thế giới, TP HCM cần tìm nhà đầu tư trong và ngoài nước cùng thực hiện mới xuể.

Theo lãnh đạo Tổng công ty cấp nước Sài Gòn, nếu tính đến năm 2015, số vốn TP HCM cần cho ngành cấp thoát nước là 700 triệu USD. Các dự án đang chờ nhà đầu tư gồm: mở rộng nhà máy nước Thủ Đức, hệ thống xử lý bùn thải ra từ quá trình lọc nước, mở rộng và xây dựng hệ thống ống nước mới, tìm nguồn nước thay thế…

Doanh nghiệp Đan Mạch đang trao đổi thông tin bên lề hội thảo về nước ngày 31/3. Ảnh: Vũ Lê.

Ông Châu cũng khuyến cáo tác động của biến đổi khí hậu, cụ thể là tình hình ô nhiễm hệ thống sông Đồng Nai, nguồn cung cấp nước chủ yếu cho TP HCM. Ngoài ra ông còn cảnh báo nguy cơ nhiễm mặn nguồn nước ở nhiều nơi.

Đồng quan điểm với ông Châu, tại hội thảo, đại diện diễn đàn nước Đan Mạch (DWF), ông Jesper Dannisoe cho rằng, biến đổi khí hậu đang gây ngập lụt nhiều nơi, ô nhiễm, nhiễm mặn nguồn nước và đây là vấn đề toàn cầu cần sự hợp tác của nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ.

Đại sứ Đan Mạch tại Việt Nam John Nielsen cho rằng, Việt Nam có tốc độ phát triển kinh tế xã hội nhanh chóng đang phải chịu áp lực lớn về tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Việc xử lý nước thải công nghiệp và đô thị tại Việt Nam trở thành mối quan tâm lớn. Ông Nielsen cho rằng, đây là cơ hội doanh nghiệp hai nước cùng hợp tác đầu tư và chia sẻ kinh nghiệm, tìm giải pháp về cấp thoát nước, nhằm hướng đến đến sự phát triển bền vững.

Hà Thanh

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc