Home » Xã hội » Hà Nội lập đề án nghiên cứu xây đường trên cao
Sau nhiều tranh cãi, UBND thành phố Hà Nội vừa có văn bản giao Sở Giao thông Vận tải lập đề án nghiên cứu xây dựng đường bộ trên cao tại thủ đô.

Đề án nhằm khảo sát, thu thập số liệu kinh tế – xã hội và các quy hoạch có liên quan đến giao thông vận tải; điều tra, khảo sát hệ thống giao thông hiện tại và một số khu vực nút giao dự kiến sẽ nghiên cứu tuyến đường trên cao.

đường
Đường trên cao xuất hiện nhiều trên thế giới. Ảnh: giaothongvantai

Đề án còn nghiên cứu, đánh giá về phát triển kinh tế – xã hội, giao thông vận tải; xác định sự cần thiết đầu tư; phân tích, đề xuất các tuyến đường trên cao và nút giao liên quan cũng như ước tính kinh phí, kế hoạch triển khai…

Dự kiến, đề án sẽ hoàn thành vào quý 3 năm nay.

Hiện Bộ Giao thông Vận tải triển khai xây tuyến đường trên cao tại vành đai 3 Hà Nội, đoạn từ Pháp Vân đến cầu vượt Mai Dịch. Ngoài ra đã có một số doanh nghiệp như Vincom đề xuất xây đường trên cao tại vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến Ngã Tư Sở.

Đoàn Loan

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc