Home » Thế giới » Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới
Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là một ngày vui nhân đôi đối với các học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Ngày 13 tháng 5 là ngày kỷ niệm sự kiện Ông Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Công, bắt đầu truyền ra công chúng môn tập luyện tinh thần này ở Trung Quốc, và cũng là ngày sinh của ông Lý.


Ông Lý lần đầu tiên giảng Pháp Luân Công ở một lớp học ở Trường Xuân, phía đông bắc Trung Quốc vào năm 1992. Hồi đó, Pháp Luân Công được biết đến như một trong nhiều môn khí công được truyền ra công chúng ở Trung Quốc.

Nhưng Pháp Luân Công rất đặc biệt. Các học viên Pháp Luân Công cho biết có những cải thiện về sức khỏe cũng như những thay đổi lớn trong cách sống của họ. Một số lượng rất lớn cho biết việc giảm căng thẳng, ít mâu thuẫn hơn với gia đình, bạn bè, và đồng nghiệp, tâm tính được đề cao lên.

Pháp Luân Công bao gồm năm bài tập thiền và sống theo những lời giảng về đạo đức và tinh thần dựa trên các nguyên tắc là chân thật, thiện từ và khoan dung.

Được truyền từ người này qua người khác, Pháp Luân Công đã sớm trở nên rất phổ biến trong nhân dân Trung Quốc và đã được các cơ quan nhà nước trung ương và địa phương tuyên dương vì những lợi ích của môn tập. Năm 1996, quyển sách chính của Pháp Luân Công là Chuyển Pháp Luân trở thành cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc.

Vào tháng 2 năm 1999 U.S. News và World Report, dẫn lời các quan chức nhà nước, đưa tin rằng có khoảng 70 đến 100 triệu người ở Trung Quốc đang tập Pháp Luân Công. Các nguồn tin của Pháp Luân Công nói rằng con số học viên trên thực tế hồi đó là hơn 100 triệu người.

Bị đàn áp

Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, người lãnh đạo cao nhất thời đó của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Giang Trạch Dân, đã ra lệnh “diệt tận gốc” Pháp Luân Công. Cuộc đàn áp tôn giáo lớn nhất trên thế giới đã bắt đầu. Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp báo cáo rằng hàng trăm ngàn học viên đã bị giam trong các nhà tù, trung tâm tẩy não, bệnh viên tâm thần và trại lao động. Ước tính số học viên bị chết do tra tấn và ngược đãi lên đến hàng chục ngàn.

Hàng chục ngàn học viên nữa được tin là đã chết do bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Trong cuốn sách “Thu hoạch Đẫm máu”, hai đồng tác giả David Kilgour và David Matas cho biết rằng theo các con số của chính quyền, có 41.500 nội tạng đã được cấy ghép giữa năm 2000 và 2006 mà ĐCSTQ không thể đưa ra được là lấy ở đâu. Hai ông đã kết luận rằng các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm nhiều khả năng nhất là nguồn của số lượng tạng đó.

Bất chấp cuộc đàn áp này, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã kiên định theo tập. Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp ước tính rằng khoảng 20 đến 40 triệu người ở Trung Quốc vẫn tiếp tục tập Pháp Luân Công. Hơn nữa họ còn cùng nhau đứng lên phản đối cuộc đàn áp tàn bạo này.

Luật sự nhân quyền lưu vong Guo Guoting nói với The Epoch Times rằng, “Dưới chính quyền độc tài tàn bạo của ĐCSTQ, đã có hết làn sóng này đến làn sóng khác của các cuộc đàn áp và tấn công điên cuồng, những chưa bao giờ có một tổ chức hay nhóm nào dám công khai đứng lên bảo vệ các quyền hợp pháp của mình như vậy.”

“Đây không phải là một cuộc phản đối bột phát và chóng qua,” ông Guo nói. “Đó là một tiến trình vẫn đang diễn ra, một tiến trình bền bỉ phi thường để bảo vệ các quyền tự do tín ngưỡng của họ, một sự thể hiện của lòng kiên định và bất khuất.”

Chiến dịch này đang thay đổi cả Trung Quốc. Luật sư nhân quyền Trung Quốc Cao Trí Thịnh, trong một lá thư ngỏ năm 2005 gửi hai ông Hồ Cẩm Đào và Ôn Gia Bảo, nói rằng những hành động của các học viên Pháp Luân Công đã “cho tôi thấy một tia hy vọng cứu đất nước ta ra khỏi tình trạng suy đồi hiện nay.

Chào mừng

Các học viên, ngay cả khi đang chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp, nói rằng họ không bao giờ quên cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc.

Wendy Yang tại buổi lễ chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Chicago nói rằng cô mong chờ một Ngày Pháp Luân Đại Pháp trong tương lai khi tất cả các học viên ở Trung Quốc có thể tập Pháp Luân Công ở ngoài trời, mà không cần phải sợ hãi gì, cũng như cô có thể làm ở nước Mỹ.

Trong khi Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc, thì môn tập này được phổ biến trên khắp thế giới. Theo trang web chính của Pháp Luân Công, MinhHue.net, thì Pháp Luân Công hiện đang được tập ở 104 nước. Ngày Pháp Luân Đại Pháp đã trở thành một ngày lễ được chào mừng trên khắp thế giới.

Trang clearwisdom.net đưa tin là đã nhận được thiệp và thư từ 300 khu vực ở Trung Quốc chúc mừng sinh nhật ông Lý. Hơn nữa, những lời chúc mừng đến từ các nước trên khắp thế giới. Lời chúc mừng sinh nhật bao gồm các dòng chữ viết tay, thiệp điện tử, thư pháp, hay các bức tranh phong cảnh màu nước hoặc sơn dầu. clearwisdom.net đã đăng rất nhiều lời chúc mừng này, nhưng nói rằng chỉ một phần nhỏ họ nhận được đăng lên.

Các hoạt động vừa đơn giản vừa tỷ mỉ được tổ chức ở các nơi theo điều kiện ở địa phương. Những lời tuyên bố của các quan chức địa phương chúc mừng ông Lý và các học viên Pháp Luân Công nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp đã được đọc lên. Các cuộc diễu hành được tổ chức với các đoàn nhạc và trống. Các buổi biểu diễn ca múa nhạc cũng đã diễn ra cũng như các cuộc triển lãm tranh và ảnh. Các bàn và quầy được dựng lên để thông tin cho những người qua đường về những lợi ích của Pháp Luân Công và về cuộc đàn áp ở Trung Quốc. Và rất phổ biến là các học viên cùng tập các bài tập Pháp Luân Công và chia sẻ với nhau những khó khăn và thành quả mà họ có trong việc tập luyện.

The Epoch Times


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc