Home » Thế giới » TQ: Bốn luật sư bị tra tấn nghiêm trọng trong trại giam
Bầu trời lại đen tối ở Jiansanjiang, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.  Bốn luật sư bị giam giữ bất hợp pháp đã không được phép gặp các luật sư bào chữa của mình.  Vào chiều ngày 27 tháng 3, được biết rằng các luật sư Tang Jitian, Jiang Tianyong, Wang Cheng và Zhang Junjie đã bị tra tấn ở các mức độ khác nhau trong trại giam ở Jiansanjiang.  Ở bên ngoài trại giam, có nhiều người và luật sư phản đối việc giam giữ bất hợp pháp đối với bốn luật sư vốn đang tuyệt thực sang ngày thứ 3.  Hai trong số bốn luật sư đã có các triệu chứng suy sụp do mất nước.  Các cư dân mạng đã truyền tin tức qua Twitter: “Bốn luật sư đã bị tra tấn.”  Nội dung là, “Chúng tôi được xác nhận rằng các luật sư Tang Jitian, Jiang Tianyong, Wang Cheng và Zhang Junjie đã bị tra tấn ở các mức độ khác nhau; một trong số họ không thể đứng thẳng lên sau khi bị đánh đập.  Trong 3 ngày tuyệt thực, chúng tôi đã thấy các bác sĩ đi vào trại giam hàng ngày.”

luat su

Cuộc tuyệt thực ở bên ngoài trại giam đã diễn ra trong 3 ngày.  Cư dân mạng Wu Lei nói hôm 27 tháng 3, “Cuộc tuyệt thực đã kéo dài 3 ngày; tôi đã phỏng vấn ngẫu nhiên mọi người.  Ai cũng biết và ghét trung tâm giáo dục luật pháp này.  Chính quyền địa phương rất tự hào về việc tùy ý bắt giam người dân vào trung tâm giáo dục pháp luật này.  Phương pháp phát-xít của trung tâm này là không thể tưởng tượng được và phải bị xóa bỏ!  Chúng tôi kêu gọi chính quyền ở Bắc Kinh điều tra các ‘hắc lao’ ở tỉnh Hắc Long Giang.”
Trung tâm Giáo dục Pháp luật tỉnh Hắc Long Giang nằm ở sân sau của Phòng Công an Jiansanjiang, được biết đến như một trung tâm tẩy não.  Từ tháng 4 năm 2010, trung tâm tẩy não này đã bỏ tù một cách bất hợp pháp gần 100 người tập Pháp Luân Công. Việc tra tấn và tẩy não thường kéo dài từ nhiều ngày cho đến 7 tháng.  Họ cũng bị tống tiền các khoản hơn 10 ngàn nhân dân tệ dưới danh nghĩa là phí chuyển hóa.
Năm ngoái, 4 luật sư này đóng vai trò bào chữa trong các trường hợp học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp.  Những luật sư này đã nhiều lần yêu cầu trung tâm tẩy não cho gặp thân chủ của họ nhưng đã bị từ chối.
Hôm 20 tháng 3, hơn 30 người, bao gồm 4 luật sư này cùng với các học viên Pháp Luân Công khác đã từng bị tra tấn tại trung tâm tẩy não này và thân nhân của những người bị giam giữ, đã đi đến trung tâm này lần thứ 3 để yêu cầu trả tự do cho những học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp.  Những học viên bị bắt giam là Shi Mengchang, Han Shujuan, Yu Songjiang và Jiang Xinbo.
Hôm 2 tháng 12 năm 2011, học viên Shi Xiuying đã bị cảnh sát cưỡng chế bắt vào trung tâm tẩy não Qinglongshan.  Sau 42 ngày bị bức hại tàn bạo, bà đã phải phẫu thuật để cắt bỏ 3 phần 4 dạ dày, với chi phí y tế là 23 ngàn nhân dân tệ.  Vào cuối năm 2012, giám đốc trung tâm tẩy não Qinglongshan, Fang Yuechun, đã đe dọa bắt bà Shi Xiuying hợp tác để quay video và đồng ý không tập Pháp Luân Công nữa.

Bà Shi Xiuying nói: “Sau khi tôi về nhà, tôi có thể đã chết nếu gia đình tôi không chăm sóc tôi.  Đó là cách mà trung tâm tẩy não Qinglongshan bức hại những người tốt.  Những thủ phạm, Fang Yuechun và Tao Hua, đã làm tổn thương những người tốt này và làm tan vỡ gia đình và nhà cửa của họ.”

Dinh Zhengsong, một học viên Pháp Luân Công đã từng bị giam ở trung tâm tẩy não này nói: “Họ quật thắt lưng vào lưng trần của tôi 20-30 lần.  Họ thấy rằng tôi nhắm mắt, họ đã dùng tăm hay que diêm, tôi không thấy rõ lắm, để giữ cho mắt tôi mở ra.  Tôi bị sốc 3 lần đêm hôm đó.  Nhưng họ không từ bỏ ngay cả khi tôi bị đang bị đốc.  Họ tiếp tục đá và đánh đập tôi.  Jin Yanpeng còn cưỡi lên lưng tôi và nhún lên nhún xuống.”

Hôm 2 tháng 1 năm 2014, hơn 20 người bao gồm các học viên Pháp Luân Công đã từng bị đàn áp bức hại như Jiang Xinbo, và các luật sư của họ đã nộp đơn kiện đối với trung tâm tẩy não Qinglongshan lên Viện kiểm sát tỉnh Hắc Long Giang.
Họ yêu cầu ngừng ngay lập tức hành động tội ác của trung tâm tẩy não Qinglongshan, trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp, điều tra những người chịu trách nhiệm, và bồi thường các tổn thất về thể chất, tinh thần và kinh tế cho các học viên Pháp Luân Công.  Họ cũng kiện Viện kiểm sát Jiansanjiang vì tội ác của họ.

Những người bị buộc tội là các cựu giám đốc trung tâm, Sheng Shusen và Fang Yuechun; các cảnh sát Zhou Jingfeng và Jin Yanpeng; nhân viên trung tâm Wang Miaoxi và Fang Xiumei; cựu trưởng phòng 610 Shi Ping, và cảnh sát Phòng Công an Xu Xuebin.

NTDTV

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc