Home » Xã hội » Người dân ùn ùn trở lại thành phố sau nghỉ lễ
Xe nhồi khách, thả khách giữa đường, những túi hàng nặng trĩu và sự mệt mỏi sau chuyến đi dài. Chiều 3/5, ngày cuối cùng của đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 các bến xe lớn ở Hà Nội như Giáp Bát, Mỹ Đình đông đúc cảnh người dân trở lại thủ đô.
Xe nối đuôi nhau vào bến và cảnh chen lấn ở lối vào trả khách tại bến xe Giáp Bát lúc 17h30 chiều nay
Người nhà chờ đón trong bến xe Giáp Bát.
Nhiều xe nhồi khách vì lượng người đổ về thủ đô quá đông. Một thanh niên giơ tay vẫy chào người nhà khi vừa nhìn thấy bóng dáng.
Xe thả khách giữa đường khi còn cách cửa bến xe vài chục mét tại bến Giáp Bát (ảnh trên) và Mỹ Đình (ảnh dưới).
Tuyến xe đi các tỉnh từ Mỹ Đình lại vắng teo, có xe không có một hành khách nào vẫn phải rời bến theo quy định.
Quá đông, hành lý phải để trên nóc ôtô. Mọi người chen chúc chờ lấy tại bến xe Giáp Bát.
Trong số này có nhiều gia đình đi du lịch trở về.
Các lái xe ôm mặc đồng phục níu kéo mời chào khách.
Nhiều người mang theo những bịch hàng to và nặng.
Khệ nệ và mệt mỏi sau thời gian dài ngồi trên xe.

Khánh Huyền

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc