Home » Thế giới » Philippines tăng cường hoạt động trên biển Đông
Thứ trưởng Bộ Năng lượng Philippines Jose Layug hôm qua nói, cuối tháng này, Philippines sẽ ký hợp đồng với các công ty nước ngoài khai thác hai lô dầu nằm trong số 15 lô ở vùng lãnh hải mà Philippines và Trung Quốc cùng tuyên bố chủ quyền.

Đây cũng là vị trí các tàu Trung Quốc quấy rối tàu thăm dò của Tập đoàn Năng lượng Forum Energy Plc (FEP) – đối tác của Philippines tháng 3 vừa qua.


Đồng thời, từ 28/6 – 8/7, ba tàu chiến Mỹ bao gồm khu trục hạm USS Chung Hoon, USS Howard cùng tàu cứu hộ USNS Safeguard sẽ tham gia tập trận hải quân chung mang tên Carat với bốn tàu của Philippines tại vùng biển Sulu, gần tỉnh Palawan.

Tập trận Carat trong khuôn khổ Hiệp ước phòng thủ chung Mỹ – Philippines năm nay thử nghiệm khả năng của hải quân hai nước nhằm đảm bảo sẵn sàng chiến đấu.

Cùng ngày, hải quân Philippinnes tuyên bố hồi giữa tháng trước dỡ bỏ các biển báo “nước ngoài” trên ba bãi đá ngầm tại vùng tranh chấp trên biển Đông ngay trước khi Manila lên tiếng phản đối tàu Trung Quốc liên tiếp xâm phạm khu vực biển mà Philippines tuyên bố chủ quyền.

Cùng ngày, Đài phát thanh Trung Quốc cho biết, tàu tuần tra hải sự lớn nhất Trung Quốc khởi hành ra biển Đông trong hành trình thăm Singapore. Theo đó, tàu hải tuần 31 sẽ thực hiện giám sát quản lý biển, bảo vệ quyền lợi biển và chủ quyền quốc gia của Trung Quốc như thị sát môi trường đường biển, giám sát trật tự hàng hải, các dàn khoan dầu khí, các tầu hoạt động thi công tác nghiệp, đo lường trên biển.

Hành trình của Hải tuần 31 sẽ đi một vòng từ bắc tới nam biển Đông. Trong một diễn biến khác, theo báo South China Morning (Hongkong), mấy ngày qua các trang mạng và diễn đàn quân sự của Trung Quốc xuất hiện hàng loạt ảnh mới nhất về tàu sân bay được cải tạo từ tàu sân bay Varyag mua của Ukraine có thể là dấu hiện Trung Quốc sẽ sớm chạy thử trước thời hạn.

Trong lúc này, tàu sân bay USS George Washington của Mỹ cũng rời căn cứ Yokozuka ở tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) để tham gia cuộc tuần tra chung ở Thái Bình Dương, bao gồm cả biển Đông, dự kiến kéo dài trong vài tháng.

theo baodatviet


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc