Home » Xã hội » Bắt tạm giam đại tá – em ruột Dương Chí Dũng
Ông Dương Tự Trọng (52 tuổi), phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), bị bắt do tham gia tổ chức cho bị can Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Ông Dương Tự Trong, trú tại Hải Phòng, là em ruột của bị can Dương Chí Dũng – nguyên cục trưởng Cục Hàng hải VN. Cơ quan điều tra xác định ông Dương Tự Trọng là một mắt xích trong vụ án “Trần Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” khi tham gia tổ chức cho bị can Dương Chí Dũng, nguyên cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, bỏ trốn trước khi cơ quan điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra trong vụ án tham nhũng xảy ra tại Vinalines.

Ngày 22-2, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh khám xét, bắt tạm giam đối với ông Dương Tự Trọng về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài theo điều 275 Bộ luật hình sự.

Trước đó, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án “Trần Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” để làm rõ các nghi phạm tham gia trong đường dây đưa Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài trước khi Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an thực hiện lệnh bắt tạm giam ông này để phục vụ điều tra vụ tham nhũng tại Vinalines.

Ngày 18-5-2012, cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đặc biệt trong toàn quốc, đồng thời phối hợp với Tổ chức Cảnh sát Hình sự quốc tế (Interpol) ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với bị can Dương Chí Dũng. Đến tháng 9-2012, cơ quan điều tra đã bắt được ông Dương Chí Dũng và tiếp tục điều tra hành vi phạm tội của bị can này khi còn là lãnh đạo Vinalines.

Song song với vụ án đó, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã vào cuộc điều tra vụ việc ông Dương Chí Dũng bỏ trốn ra nước ngoài. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định một trong những nghi phạm chủ chốt tổ chức cho ông Dương Chí Dũng trốn đi nước ngoài là Trần Văn Dũng (tức Dũng “Bắc Kạn”, 45 tuổi), một đối tượng giang hồ cộm cán đất Cảng, liên quan đến hầu hết các trùm xã hội đen như Năm Cam, Dung “Hà”…

Ông Dương Tự Trọng là em ruột ông Dương Chí Dũng, quê quán tại Hải Dương, sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Ông Dương Tự Trọng tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, sau đó công tác tại Công an Hải Phòng, từng giữ các chức vụ trưởng Phòng cảnh sát hình sự, rồi phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, sau đó được điều chuyển công tác lên Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an), giữ chức vụ cục phó Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Thời điểm cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố điều tra vụ án tham nhũng tại Vinalines, ông Dương Tự Trọng đang làm phó giám đốc Công an Hải Phòng.

Qua khai thác các bị can và đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã bắt giữ các bị can Vũ Tiến Sơn (47 tuổi, thượng tá, nguyên phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hải Phòng), Hoàng Văn Thắng (43 tuổi, trung tá, đội trưởng đội 3 Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Hải Phòng), Nguyễn Trọng Ánh (thiếu úy, cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hải Phòng) và Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng).

Ông Dương Tự Trọng bị tình nghi đã cùng một số cấp dưới và các đối tượng xã hội tổ chức cho anh trai bỏ trốn nhằm tránh bị xử lý trước pháp luật. Qua điều tra, cơ quan công an bước đầu làm sáng tỏ vai trò của ông Dương Tự Trọng, đánh giá đây là một mắt xích quan trọng trong vụ án. Với những diễn biến mới nhất, ông Dương Tự Trọng trở thành bị can thứ sáu trong vụ án “Trần Văn Dũng cùng đồng bọn tổ chức người khác trốn đi nước ngoài” bị bắt giữ.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan an ninh điều tra Công an Hải Phòng cũng đã khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ Vũ Văn Sáu (44 tuổi, trưởng Công an xã An Thọ, huyện An Lão, Hải Phòng), Phạm Đình Nghiên (43 tuổi, phó trưởng Công an xã An Thọ), Hà Trọng Tuấn (48 tuổi, ở đường Lê Lợi, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) do có hành vi làm giả giấy tờ, tạo điều kiện cho Dương Chí Dũng bỏ trốn.

Ông Trần Trung Dũng, cục trưởng Cục An ninh điều tra Bộ Công an, cho biết cơ quan điều tra đã báo cáo Bộ Công an để xử lý về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Dương Tự Trọng. Theo đó, ông Trọng sẽ tạm bị đình chỉ sinh hoạt Đảng và tạm đình chỉ chức vụ để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật.

Theo tuoitre

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc