Home » Thế giới » Philippines cho phép Mỹ triển khai các căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình
Philippines sẵn sàng để hỗ trợ Hoa Kỳ, bởi vì phía Mỹ đưa ra đề xuất bảo vệ chống lại các mối đe dọa có thể từ Bắc Triều Tiên.

Đây là tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines Albert del Rosario tại căn cứ quân sự chính của nước này ở Manila. Ông cũng không loại trừ khả năng mở căn cứ quân sự mới ở trong nước.

Mỹ đã sở hữu các căn cứ quân sự ở Philippines, cũng như thực hiện tại đây việc tiếp nhiên liệu và sửa chữa máy bay chiến đấu và tàu biển trong giai đoạn chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Hiện nay, một số tàu chiến Mỹ ở Vịnh Subic Bay ngoài khơi bờ biển của quốc đảo. Ngoài ra, tại căn cứ không quân Clark Air Base trên đảo Luzon, hòn đảo lớn nhất của quần đảo này, hiện nay có máy bay quân sự của Mỹ.

Hôm thứ Sáu, các bên đã bắt đầu cuộc diễn tập quân sự trong hai tuần theo kế hoạch mang tên “Balikatan” (“Kề vai sát cánh”). Các cuộc diễn tập mô phỏng chiến đấu và thảm họa tự nhiên sẽ có sự tham dự của khoảng 8000 binh lính Mỹ và Philippines.

(theo vietnamese.ruvr.ru)

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc