Home » Ảnh đẹp, Chia sẻ » Kỳ lạ “bức tường nước mắt” ở Hawaii
“Bức tường nước mắt” là tên gọi ví von của núi Waialeale bởi nơi đây có những dòng suối nhỏ chảy dọc theo sườn núi hệt như những dòng nước mắt.

Waialeale là tên một núi lửa thuộc đảo Kauai của quần đảo Hawaii. Theo tiếng Hawaii, tên ngọn núi này có nghĩa là “gợn sóng nước” hay “tràn nước”. Núi lửa này là khu vực ẩm ướt nhất trên Trái Đất với lượng mưa trung bình 11.500mm mỗi năm, kể từ năm 1912.

Chính lượng mưa dồi dào này đã tạo thành những dòng suối nhỏ chảy dọc theo sườn núi xuống phía dưới. Cảnh tượng này nhìn từ xa trông hệt như một “bức tường đang khóc”. Sau này, người ta gọi nơi đây là “bức tường nước mắt” của Hawaii.

Núi Waialeale không phải là một địa điểm dễ dàng cho bạn leo bộ để tham quan. Hai bên vách núi gần như dựng đứng này và bề mặt lối đi được bao phủ bởi những bụi dương xỉ dày, rất khó có thể bước đi. Tuy vẫn có một vài lối mòn xung quanh đó nhưng cách duy nhất và an toàn nhất để chiêm ngưỡng “bức tường nước mắt” này là bằng trực thăng.

Có một vài lý do khiến khu vực này có lượng mưa dày đặc đến vậy. Đó là do núi Waialeale là địa điểm nằm ở cực Bắc của quần đảo Hawaii, thuộc khu vực khí hậu nhiều mưa; ngọn núi có hình dáng tròn và chóp nón nhọn nên dễ dàng đón gió và độ ẩm từ tất cả các phía…

Mặc dù được xem là nơi ẩm ướt nhất trên Trái Đất nhưng bề mặt phía trên đỉnh núi lại khá cằn cỗi. Một phần là bởi trên đỉnh núi thường xuyên bị bao phủ bởi những đám mây, rất ít tia nắng mặt trời có thể chiếu xuống, giúp cây cối sinh trưởng. Duy chỉ có nấm và địa y là 2 loài thực vật phát triển khá mạnh và nhiều ở khu vực này.

 

 

 Theo VTV / Theo Amusing Planet
Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc