Home » Kinh doanh » Công bố siêu dự án vốn đầu tư đến 30 tỉ USD
Sáng 15-8 tại TP Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Dầu khí Thái Lan (PTT) đã tổ chức họp báo để công bố một số nội dung liên quan đến “siêu” dự án lọc hóa dầu tại Khu kinh tế Nhơn Hội.
Họp báo về khởi động dự án lọc hóa dầu tại Bình Định - Ảnh: VĂN LƯU

Họp báo về khởi động dự án lọc hóa dầu tại Bình Định – Ảnh: VĂN LƯU

Phát biểu tại buổi họp, ông Sukrit Surabotsopon – phó giám đốc điều hành cao cấp PTT – cho biết việc chọn Khu kinh tế Nhơn Hội để triển khai dự án do đây là nơi hội tụ nhiều yếu tố rất thuận lợi, đó là mặt bằng rộng lớn sẵn có và đảm bảo việc xây dựng tổ hợp lọc hóa dầu quy mô lớn, đồng thời mở rộng sau này. Ngoài ra, khu vực này có vị trí thuận lợi để xây dựng cảng nước sâu, phục vụ việc vận chuyển sản phẩm khi dự án đi vào hoạt động.

Theo ông Sukrit Surabotsopon, vị trí tổ hợp trên dự kiến đặt tại bán đảo Nhơn Hội (hơn 12.000ha), cách xa khu dân cư, có núi chắn gió bão và có thể nối với cảng nước sâu bằng đường ống bơm dẫn dầu khoảng 2km. “Đây là một trong những yếu tố vô cùng thuận lợi, tiết giảm chi phí lớn, bởi ở Thái Lan chúng tôi phải xây dựng đường ống bơm dẫn tương tự dài khoảng 12km” – ông Sukrit Surabotsopon khẳng định. 

Liên quan đến tiến độ dự án, ông Sukrit Surabotsopon cho biết PTT đã chọn Công ty McKinsey tư vấn quản lý chiến lược dự án, Công ty Foster Wheeler tư vấn về kỹ thuật và Công ty IHS tư vấn về thương mại, nguồn dầu thô đầu vào, sản phẩm đầu ra. Sau khi hoàn tất nghiên cứu khả thi chi tiết về kỹ thuật, công nghệ và thương mại, dự kiến cuối năm 2013 PTT tiếp tục lựa chọn nhà thầu tư vấn tài chính. Cùng với việc nghiên cứu khả thi chi tiết dự án, nhà đầu tư xúc tiến lập dự án đánh giá tác động môi trường của dự án, không chỉ môi trường tự nhiên mà còn đánh giá tác động kinh tế, xã hội.

“Sau khi hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi chi tiết và nếu được Chính phủ VN phê duyệt, PTT tiếp tục chuyển sang giai đoạn hoàn tất thiết kế kỹ thuật tổng thể, thiết kế chi tiết – mua sắm – xây dựng để khởi công” – ông Sukrit Surabotsopon nói. Cũng theo ông Sukrit Surabotsopon, dự án đang bước vào giai đoạn khẩn trương, nếu mọi chuyện thuận lợi thì đến đầu năm 2020, tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội sẽ hoàn thành và cho ra những dòng sản phẩm đầu tiên. 

Trả lời câu hỏi về thời điểm báo cáo khả thi của dự án hoàn tất chi tiết, đại diện PTT cho biết theo kế hoạch, đến tháng 4-2014 dự án đầu tư tổ hợp lọc hóa dầu sẽ hoàn tất chi tiết trước khi báo cáo trình Bộ Công thương và Chính phủ phê duyệt, đưa vào quy hoạch ngành dầu khí VN. Cũng tại buổi họp, đại diện Trường đại học Songkla (Thái Lan) cũng công bố kế hoạch hợp tác với Trường đại học Quy Nhơn đào tạo kỹ sư, chuyên viên, cử nhân chuyên ngành hóa dầu phục vụ nguồn nhân lực cho dự án. 

Về phía chính quyền địa phương, ông Lê Hữu Lộc – chủ tịch UBND tỉnh Bình Định – nhận định tổ hợp lọc hóa dầu đầu tư tại Bình Định sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, tạo động lực thúc đẩy ngành công nghiệp phụ trợ phát triển. “Chúng tôi mong Chính phủ và các bộ ngành ủng hộ và quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ cơ chế, chính sách để dự án này triển khai đúng tiến độ” – ông Lộc nói.

Trả lời về cơ hội việc làm, ông Lê Hữu Lộc khẳng định: “Với dự án này, có thể tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 30.000 lao động và 100.000 lao động gián tiếp. Chúng tôi tin rằng tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội khi đi vào hoạt động sẽ tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho Bình Định và các tỉnh lân cận trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. 

BẢO TRUNG

Theo tuoitre

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc