Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Kim Jong Un gặp khó khi ‘săn tìm’ trinh nữ
Hôm 19/8, báo Chosun Ilbo của Hàn Quốc đưa tin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đang rất vất vả ‘săn tìm’ trinh nữ để làm việc tại các đoàn vũ đạo và các ‘đội giải trí’ vì nạn đói nghèo đã khiến nhiều phụ nữ phải bán mình.

Báo Chosun Ilbo viết: “bây giờ ngay cả sinh viên đại học cũng chuyển sang nghề bán dâm. Khách hàng của họ thường là quan chức cấp cao. Sự chung chạ trong tình dục nói chung đang ngày càng phổ biến. Một kỳ kiểm tra sức khỏe đăng kí nghĩa vụ quân sự cho những thanh niên 16 tuổi ở Chongjin cho thấy có tới hơn 60% nữ giới đã có quan hệ tình dục”.

Theo Chosun Ilbo, đói nghèo buộc nhiều phụ nữ Triều Tiên phải bán mình.

Theo Chosun Ilbo, đói nghèo buộc nhiều phụ nữ Triều Tiên phải bán mình.

Ở một số vùng của Triều Tiên, các loại bệnh lây qua đường tình dục cũng đang gia tăng mạnh.

Trinh nữ là một điều kiện tiên quyết để được tuyển vào các đoàn hát-và-nhảy, nhằm phục vụ nhu cầu giải trí cho nhà lãnh đạo Triều Tiên. Tuy nhiên, các quan chức Triều Tiên đang rất khó khăn để tìm người đáp ứng được yêu cầu đó.

Triều Tiên đã phải hứng chịu hàng loạt các biện pháp trừng phạt sau các vụ thử tên lửa hồi năm ngoái và đầu năm nay. Kết quả, đất nước này càng bị đẩy sâu hơn vào đói nghèo.

Theo Chosun Ilbo, nhiều phụ nữ lần lượt “thành gái mại dâm để kiếm sống .

Phạm Khánh

Theo infonet

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc