Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow, Tiêu Điểm » 17 sự thật bất ngờ về đất nước Triều Tiên

Triều Tiên được biết đến như một vương quốc ‘ẩn dật’ nằm ở ngoài khơi bờ biển phía đông Trung Quốc. Sống khép kín và hoàn toàn tách biệt, không mấy ai có thể hiểu rõ về đất nước độc tài này.

Tuy nhiên, dưới đây là 17 thông tin hé lộ những sự thật của đất nước Triều Tiên được CIA và một số hãng tin khác như BBC, Telegraph, Time, USA Today… thu thập.

1. Xét về mặt dân số, thủ đô của Triều Tiên tương đương thành phố đông dân thứ 4 của Mỹ

Dân số của Bình Nhưỡng là 2,843 triệu người. Trong khi đó thành phố đông dân thứ 4 của Mỹ là Houston, Texas với số dân là 2,195 triệu người.

2. Tỷ lệ công dân biết đọc và viết của Triều Tiên là 100%, nếu ‘biết đọc và viết’ được hiểu những người từ 15 tuổi trở lên có thể đọc và viết.

3. Có 28 kiểu tóc được nhà nước chấp nhận

Theo tờ Time, “Phụ nữ được phép chọn 1 trong 14 kiểu tóc; phụ nữ đã kết hôn sẽ được hướng dẫn tạo kiểu bím tóc ngắn. Trong khi đó, những phụ nữ độc thân được phép để tóc dài hơn, xoăn hơn”. Đàn ông bị “ngăn cấm để tóc mọc dài hơn 5 cm, còn những người lớn tuổi hơn có thể để tóc dài đến 7 cm”.

4. Chi phí cho rượu cognac của cựu lãnh đạo Kim Jong-il gấp 800 lần thu nhập bình quân hàng năm của một công dân Triều Tiên.

Kim Jong-il, cha của lãnh đạo hiện nay Kim Jong-un từng chi 700.000 bảng Anh/năm (xấp xỉ 1,2 triệu USD) cho hãng rượu Hennessy.

Thu nhập bình quân hàng năm của người dân Triều Tiên được ước tính là từ 1.000 – 2.000 USD. (Kết quả so sánh sử dụng con số trung bình là 1.500 USD).

5. Kim Jong-il cũng sở hữu 20.000 băng video với tổng thời gian trình chiếu khoảng 3,5 năm.

Những bộ phim yêu thích của ông là Rambo, Godzilla, Thứ Sáu ngày 13 và The Eternal Bosom of Hot Love. Với trung bình một bộ phim dài 90 phút, thời gian trình chiếu liên tục tổng số băng video mà Kim Jong-il sở hữu là khoảng 3,5 năm.

6. Triều Tiên đã ghi được một bàn thắng trong trận bóng với Brazil tại World Cup 2010. Tuy nhiên kết quả chung cuộc là Triều Tiên thua 1-2.

7. Triều Tiên có kích thước tương đương bang Pennsylvania của Hoa Kỳ.

Pennsylvania rộng 119.283 km2, trong khi Triều Tiên có diện tích là 120.538 km2.

8. Ít hơn 20% diện tích Triều Tiên là đất trồng trọt, bằng kích thước của bang New Jersey, Mỹ.

Chỉ 19,08% (khoảng 20,72 km2) đất ở Triều Tiên được dùng để canh tác, tương đương với bang nhỏ thứ 4 của nước Mỹ là New Jersey.

9. Những người Triều Tiên sinh sau Chiến tranh liên Triều (1950 – 1953) thấp hơn khoảng 5 cm so với chiều cao trung bình của người Hàn Quốc.

Sự khác biệt về chiều cao được cho là vì trong thực tế, 6 triệu người Triều Tiên bị thiếu thức ăn và 1/3 trẻ em bị suy dinh dưỡng mãn tính.

10. Triều Tiên có đội quân thường trực lớn thứ 4 thế giới.

Theo ước tính, Triều Tiên có 1,190 triệu người tham gia hoạt động quân sự. Trong khi đó, là quốc gia có lực lượng quân sự lớn nhất thế giới, quân đội Mỹ có 1,369 triệu binh sĩ.

11. Số lượng người sẵn sàng phục vụ quân sự ở Triều Tiên tương đương với dân số của Senegal.

Có 6,515 triệu đàn ông và 6,418 triệu phụ nữ Triều Tiên sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự. Con số tổng cộng là 12,933 triệu người. Còn số dân của Senegal là 13,3 triệu người.

12. Chỉ 2,83% đường ở Triều Tiên được trải nhựa

Triều Tiên có tới 25.554 km đường, nhưng chỉ 724 km được trải nhựa.

13. Tổng chiều dài đường giao thông ở Triều Tiên có thể bao quanh Sao Thủy 1,5 vòng nhưng đường được trải nhựa chỉ xấp xỉ độ dài từ New York đến Cleveland.

Đường giao thông ở Triều Tiên có tổng chiều dài là 25.554 km. Chu vi Sao Thủy là 15.329 km và khoảng cách giữa Cleveland và New York là khoảng 745 km. Nhưng Triều Tiên chỉ có khoảng 724 km đường trải nhựa.

14. Có đén 6 triệu người Triều Tiên cần lương thực và 33% trẻ em bị suy dinh dưỡng mãn tính

CIA cho biết, 23,4% GDP của Triều Tiên được đóng góp từ nông nghiệp, gồm gạo, bắp, khoai tây, đậu nành, ngũ cốc, gia súc, heo, thịt heo và trứng. Tuy nhiên, theo Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), 6 triệu người tại đây thiếu thốn lương thực.

đôc tài, Triều Tiên, su that,

 

15. GDP của Triều Tiên chỉ bằng một nửa giá trị tài sản ròng của người đàn ông giàu nhất thế giới. 

Người đàn ông giàu nhất thế giới Carlos Slim Helú có giá trị tài sản ròng là 79,9 tỷ USD và GDP của Triều tiên được ước tính chỉ vào khoảng 40 tỷ USD.

16. GDP bình quân đầu người của Qatar gấp 57 lần so với Triều Tiên

Trong khi Qatar có mức GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới với 102.100 USD/người thì Triều Tiên chỉ có 1.800 USD/người.

17. Triều Tiên là quốc gia tham nhũng nhất thế giới – ngang bằng Afghanistan và Somalia.

Theo Chỉ số nhận thức tham nhũng công bố hàng năm thì trong năm 2013, Triều Tiên, Somalia và Afghanistan cùng đồng hạng là những quốc gia tham nhũng nhất. Trong số 177 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá theo thang điểm từ 0 (tham nhũng cao) đến 100 (rất minh bạch) thì Triều Tiên đạt được điểm 8.

 Theo tinhhoa.net, Business Insider


4 ý kiến dành cho “17 sự thật bất ngờ về đất nước Triều Tiên”

  1. Long Tran 24/12/2014

    Đừng có lôi chuyện đường nhựa vào đây, tưởng đường nhựa là tốt à, ta khinh. Đất để cỏ mọc còn hơn là trải nhựa rồi ngã chết tươi, trong khi nếu bạn ngã lên thảm cỏ thì chỉ có ngủ êm luôn, chưa kể mùa hè đường nhựa thì nóng thôi rồi. Trải thảm nhựa chưa kể làm lãng phí tài nguyên đất vì đất đó còn có thể trông cây, trồng trọt…

    Reply
    • Minh 25/12/2014

      Vậy bạn nên xuống ruộng mà đi cho đậm chất thiên nhiên nha:)) đường đất mùa hè thì bụi, mùa mưa thì sình bùn từa lưa! Chả biết bạn nghĩ cái gì trong đầu! Hỏi thiệt 1 câu bạn có đuoc ăn cơm ko vậy?

      Reply
  2. Sơn Thái 19/01/2015

    Triều Tiên lại dành luôn vị trí nhất thế giới về tham nhũng à? tôi tưởng vị trí này của VN mới đúng chứ

    Reply
  3. hiệp đen 19/03/2015

    Hy vong triệu tiên sáp nhập Hàn quốc cho dan nhờ. Dòng họ kim làm khổ , Hà khắc dân , quá độc tài.

    Reply

Ý kiến bạn đọc