Home » Xã hội » Miền Bắc xuất hiện mưa vừa kéo dài
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Từ đêm 20.3 trở đi, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, riêng các tỉnh phía tây Bắc Bộ, vùng núi phía bắc chịu ảnh hưởng kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao nên có mưa rào và dông đều khắp. Một số nơi xuất hiện mưa vừa kéo dài.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn Trung ương: Đêm qua (23.3), vùng hội tụ gió trên cao vẫn hoạt động, gây mưa rào và dông rải rác, một số địa phương tiếp diễn mưa vừa. Cụ thể, TP.Hà Giang (Hà Giang) mưa 25mm, Sa Pa (Lào Cai), Ngòi Thia (Yên Bái), Ngân Sơn (Bắc Cạn) và TX.Cao Bằng (Cao Bằng) 26mm, Chiêm Hóa (Tuyên Quang) nhiều hơn 29mm, Hàm Yên (Tuyên Quang) 30mm. Đợt mưa này được bà con nông dân ví von là “mưa vàng, mưa bạc”, vì mưa đã cung cấp một lượng nước đáng kể cho lúa, cây trồng các loại, khô hạn giảm thiểu nhiều, cấp báo động cháy rừng nhiều tỉnh, thành trở về mức an toàn. Ngoài ra, mưa cung cấp một lượng lớn đạm khí trời cho cây, nhất là lúa các loại theo câu ca dao “Lúa chiêm lấp ló đầu bờ, hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”.

Ngày và đêm nay không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc tiếp tục suy yếu. Vùng hội tụ gió trên cao ở khu vực phía tây Bắc Bộ và vùng núi phía bắc cũng suy yếu dần đi. Dự báo thời tiết miền Bắc ngày và đêm 24.3: Phía tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ, trời rét, vùng núi trời rét đậm, vùng núi cao có nơi rét hại nhưng không sâu. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 20-22 độ C, riêng khu tây bắc Bắc Bộ cao hơn 23-25 độ C, có nơi cao trên 25 độ C. Vùng cao trong khoảng 15-17 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C, vùng núi 11-13 độ C. Sa Pa (Lào Cai) lạnh rét 9-11 độ C.

Phía đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhiều nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét, vùng núi trời rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 19-21 độ C, vùng núi trong khoảng 16-18 độ C. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, ngày có lúc có mưa, mưa rào. Đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 18-20 độ C, nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, riêng các tỉnh miền Đông Nam Bộ trời nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2-3. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33-35 độ C, miền Đông Nam Bộ cao hơn 35-37 độ C. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C.

(Theo Dân Việt.)

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc