Home » Thế giới » Kiến nghị Nhà Trắng trừng phạt Trung Quốc sắp cán mốc

Tính đến 6h sáng nay (27.5) đã có hơn 80.000 người ký tên vào bản kiến nghị trên trang mạng chính thức của Nhà Trắng đề nghị Mỹ trừng phạt Trung Quốc về giàn khoan Hải Dương-981.

Xuất hiện trên trang mạng chính thức của Nhà Trắng từ ngày 13.5, bản kiến nghị yêu cầu chính quyền Obama trừng phạt Trung Quốc về việc nước này hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam cần 100.000 chữ ký ủng hộ trước ngày 12.6 để buộc Nhà Trắng phải đưa ra phản hồi.

Chỉ sau nửa tháng được đăng tải trên trang mạng của Nhà Trắng, tính đến 6h ngày 27.5, bản kiến nghị đã thu hút được 82.657 chữ ký, còn thiếu 17.343 chữ ký để cán mốc 100.000.

Bản kieensn

Bản kiến nghị đề nghị chính quyền Obama trừng phạt Trung Quốc về giàn khoan Hải Dương-981 trên trang mạng chính thức của Nhà Trắng từ ngày 13.5 đến nay đã sắp cán mốc 100.000 chữ ký ủng hộ.

 

Trước đó, tính đến 16h46 hôm qua (26.5), bản kiến nghị nhận được 61.188 chữ ký, chỉ còn thiếu khoảng 39.000 chữ ký để cán mốc 100.000. Chỉ sau một đêm, đã có thêm hơn 20.000 người ký tên ủng hộ. Theo đà tăng này, nhiều khả năng chỉ trong ngày hôm nay bản kiến nghị sẽ thu được đầy đủ số chữ ký cần thiết trước hạn 12.6 tới nửa tháng. Như vậy, theo quy định, Nhà Trắng sẽ phải xem xét bản kiến nghị và chính thức đưa ra phản hồi về vấn đề này.

Từ trước đến nay, chính quyền Obama và nhiều quan chức Mỹ đã mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ quan điểm của Việt Nam và lên án Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, Marie Harf từng mạnh mẽ tuyên bố trước báo giới rằng: “Chúng tôi rất quan ngại về những hành vi nguy hiểm và đe dọa như vậy (của Trung Quốc)”.

Thậm chí, trong một tuyên bố ngày 15.5, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng bày tỏ “sự lo ngại nghiêm trọng” về các hành động của Bắc Kinh ở Biển Đông, bao gồm việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam nói rằng các hành động như vậy là “nguy hiểm và khiêu khích”.

Phó Tổng thống Mỹ

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công khai lên tiếng ủng hộ Việt Nam, lên án Trung Quốc mạnh mẽ về giàn khoan Hải Dương-981.

Mới đây nhất, ngày 22.5, Nhà Trắng khẳng định, Mỹ sẵn sàng hỗ trợ việc Việt Nam sử dụng các hành động pháp lý, hòa bình để giải quyết tranh chấp với Trung Quốc, trước việc Bắc Kinh ngang nhiên hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương–981 trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông.

Người phát ngôn Nhà Trắng Patrick Ventrell nhấn mạnh: “Washington ủng hộ các nước sử dụng biện pháp hòa bình và ngoại giao để giải quyết bất đồng, bao gồm việc sử dụng trọng tài hoặc các cơ chế pháp lý quốc tế khác”.

Cách ký tên ủng hộ vào bản kiến nghị vô cùng đơn giản.

Đầu tiên, bạn cần truy cập vào trang mạng chính thức của Nhà Trắng, theo đường link https://petitions.whitehouse.gov/petition/put-sanctions-china-invading-vietnam-territory-deployment-oil-rig-haiyang-981/p2b7Rnnv để tới bản kiến nghị yêu cầu chính quyền Obama trừng phạt Trung Quốc về việc nước này hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Để ký tên ủng hộ bản kiến nghị, bạn cần có một tài khoản đăng nhập vào trang mạng whitehouse.gov và sau khi đăng nhập chỉ cần bấm vào ô Sign This Petition. Phần đăng nhập, tạo tài khoản và ký tên ủng hộ bản kiến nghị ngay bên dưới bản kiến nghị.

Phần

Phần đăng nhập, tạo tài khoản và ký tên ủng hộ chính quyền Obama trừng phạt Trung Quốc về giàn hoan Hải Dương-981 ngay phía bên dưới bản kiến nghị.

Trong trường hợp chưa có tài khoản đăng nhập, bạn cần tạo tài khoản (bấm vào ô Create an Account màu xanh dương ở phía dưới bản kiến nghị). Tiếp theo bạn làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản.

Làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản

Làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản. Tạo tài khoản bằng cách điền đẩy đủ thông tin vào bảng trên và bấm vào ô Create an Account.

Sau khi điền đầy đủ thông tin bao gồm địa chỉ thư điện tử (email), họ tên, mật khẩu và trả lời câu hỏi thử thách, bấm tiếp vào ô Create an Account để tạo tài khoản.

Ít phút sau, trang mạng whitehouse.gov sẽ gửi thư xác nhận tài khoản bạn vừa tạo vào hòm thư điện tử của bạn kèm một đường link để kích hoạt tài khoản này. Bạn sử dụng đường link đó để kích hoạt tài khoản, đăng nhập vào trang mạng Nhà Trắng. Việc còn lại là chỉ cần bấm vào ô Sigh This Petition.

(Theo Dân Việt.)

Chuyên đề:

3 ý kiến dành cho “Kiến nghị Nhà Trắng trừng phạt Trung Quốc sắp cán mốc”

  1. a trung 27/05/2014

    dong bao oi.chung tay ky ten vao ban kien nghi NHA TRANG chung phat TRUNG QUOC.

    Reply
    • nhutanh 27/05/2014

      kí tên để mỹ có cớ đưa quân trở lại đông dương

      Reply
      • Hoàng 27/05/2014

        Ngu mà hay nói,bớt nói nhiều để suy nghĩ sâu sắc hơn nhé

        Reply

Ý kiến bạn đọc