Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Truyền thông TQ đưa tin cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang sát hại vợ cũ
Giờ đây “hổ lớn” Chu Vĩnh Khang đã ngã ngựa, các kênh truyền thông nhà nước của Trung Quốc đang chĩa mũi dùi vào ông ta.

>> Ảnh của Gỉa Hiểu Diệp, vợ Chu Vĩnh Khang lưu truyền trên mạng

Chu Vĩnh Khang tham dự Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) vào ngày 3 tháng 3 năm 2011, tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngày 29 tháng 7, Tân Hoa Xã đã xác nhận rằng Chu Vĩnh Khang, cựu thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị và người đứng đầu bộ máy an ninh của Trung Quốc, đang bị điều tra. (Feng Li/Getty Images)

Chu Vĩnh Khang tham dự Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) vào ngày 3 tháng 3 năm 2011, tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngày 29 tháng 7, Tân Hoa Xã đã xác nhận rằng Chu Vĩnh Khang, cựu thành viên của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị và người đứng đầu bộ máy an ninh của Trung Quốc, đang bị điều tra. (Feng Li/Getty Images)

Vương Thục Hoa (người phụ nữ trong vòng tròn) là vợ cũ của Chu Vĩnh Khang. Theo tin tức của kênh truyền thông nhà nước của Trung Quốc cho biết Vương Thục Hoa đã chết trong một tai nạn xe hơi do Chu Vĩnh Khang sắp đặt. (Screenshot/ifeng.com)

Vương Thục Hoa (người phụ nữ trong vòng tròn) là vợ cũ của Chu Vĩnh Khang. Theo tin tức của kênh truyền thông nhà nước của Trung Quốc cho biết Vương Thục Hoa đã chết trong một tai nạn xe hơi do Chu Vĩnh Khang sắp đặt. (Screenshot/ifeng.com)

Sau khi Tân Hoa Xã công bố vào ngày thứ Ba tuần trước rằng cựu trùm an ninh nội địa đang bị điều tra vì “vi phạm luật pháp nghiêm trọng”, các phương tiện truyền thông của Trung Quốc đã bắt đầu công bố rộng rãi những tin đồn vốn trước đây bị kiểm duyệt gắt gao.

Họ đã phanh phui các đề tài nóng hổi về những cáo buộc rằng Chu Vĩnh Khang đã ám sát người vợ đầu của mình để được tự do kết hôn với người vợ thứ hai, là người đẹp kém ông ta đến 28 tuổi.

Giả Hiểu Diệp đã phỏng vấn Chu Vĩnh Khang trong một chương trình của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) vào năm 1999. Năm 2001 họ cưới nhau. Lúc đó Chu Vĩnh Khang 58 tuổi và Giả Hiểu Diệp 30 tuổi.

Vào thời điểm đó, Lý Đông Sinh là phó chủ tịch của CCTV. Chức danh gần đây nhất của Lý Đông Sinh là Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc và đứng đầu cơ quan của ĐCSTQ phụ trách đàn áp môn tu luyện tinh thần Pháp Luân Công.

Do có mối quan hệ lâu năm với Chu Vĩnh Khang, Lý Đông Sinh đã bị cơ quan kỷ luật Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) điều tra vào tháng 12 năm 2013 và bị khai trừ khỏi ĐCSTQ vào ngày 30 tháng 6, sau đó Trung ương ĐCSTQ tiếp tục nhắm vào những mục tiêu trước đây là tay chân thân tín và cấp dưới của Chu Vĩnh Khang.

Tạp chí Waican thuộc tập đoàn truyền thông hải ngoại Minh Kính cho biết, ở CCTV, Lý Đông Sinh nổi tiếng với việc sử dụng nữ biên tập viên truyền hình trẻ đẹp để hối lộ tình dục cho các quan chức. Theo những tin đồn hiện đang được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc, Giả Hiểu Diệp là một trong những người đẹp nói trên.

Một tin đồn khác cho rằng, các nữ biên tập viên của CCTV hiện đang bị điều tra trong chiến dịch “chống tham nhũng”.

Vào năm 2009, mặc dù Lý Đông Sinh không có kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh công cộng nhưng lại được thăng chức trở thành Thứ trưởng Bộ Công an và là người đứng đầu Phòng 610 – một tổ chức đàn áp Pháp Luân Công. Dư luận xã hội cho rằng, sự thăng tiến của Lý là nhờ có sự giúp đỡ của Chu Vĩnh Khang – người đứng đầu Ủy ban Chính trị và Pháp luật (PLAC) từ năm 2007 đến 2012, là công cụ của ĐCSTQ dùng để giám sát hầu hết các bộ phận thuộc hệ thống an ninh và pháp luật trong nước (sau khi Tổng Bí thư Tập Cận Bình lên nắm quyền vào năm 2012, vai trò của PLAC đã bị suy giảm).

Có rất ít thông tin về Giả Hiểu Diệp trên Internet, cũng như không tìm thấy hình ảnh minh xác của Giả Hiểu Diệp. Tờ báo Hồng Kông Apple Daily cho biết tất cả các thông tin trực tuyến về Giả Hiểu Diệp đã bị xóa sau khi Chu Vĩnh Khang trở thành người đứng đầu PLAC.

Một nguồn tin tại CCTV đã nói với trang web tin tức Thượng Hải The Paper rằng, Giả Hiểu Diệp đã thôi việc tại CCTV hơn 10 năm trước, và tên của cô đã trở thành một “huyền thoại” tại CCTV.

Cái chết của vợ cũ

Theo tin tức tờ Đằng Tấn (Tencent), vợ cũ của Chu Vĩnh Khang là Vương Thục Hoa, đã bị giết chết trong một tai nạn xe hơi, ngay sau khi ly dị với Chu Vĩnh Khang vào năm 2000. Cái chết của bà Vương được cho là một “tai nạn bí ẩn”, với những tin đồn rằng vụ tai nạn xe hơi là do Chu Vĩnh Khang sắp đặt.

Một số nhân viên đã nghỉ hưu tại PetroChina, nơi Chu Vĩnh Khang đã từng làm việc, đã nói với Đài Truyền hình Phoenix có trụ sở tại Hồng Kông rằng, Vương Thục Hoa đã bị giết chết ở Bắc Kinh bằng một chiếc xe có biển số của quân đội.

Sau cái chết của Vương Thục Hoa, con trai út của Chu Vĩnh Khang là Chu Hàm, đã cắt đứt quan hệ với ông ta. Tin đồn nói rằng Chu Hàm tin rằng Chu Vĩnh Khang là kẻ chủ mưu giết mẹ mình. Theo trang web tin tức tài chính đại lục Gucheng.com, Chu Hàm thậm chí còn không cho phép Chu Vĩnh Khang gặp gỡ cháu nội của mình.

Lu Chen

Theo vietdaikynguyen

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc