Home » Văn hóa » Trung Quốc cản trở người Hồi giáo Tân Cương tiến hành nghi thức tháng Ramadan
Chính quyền Trung Quốc đang làm mọi cách để cản trở công chức, sinh viên, giáo viên tại tỉnh Tân Cương miền viễn đông nước này thực hiện theo đúng các nghi thức của tháng Ramadan vốn được coi là thánh lễ rất thiêng liêng đối với họ.

Chính quyền Trung Quốc đang làm mọi cách để cản trở công chức, sinh viên, giáo viên tại tỉnh Tân Cương miền viễn đông nước này thực hiện theo đúng các nghi thức của tháng Ramadan vốn được coi là thánh lễ rất thiêng liêng đối với họ.

Chính quyền Trung Quốc đang làm mọi cách để cản trở công chức, sinh viên, giáo viên tại tỉnh Tân Cương miền viễn đông nước này thực hiện theo đúng các nghi thức của tháng Ramadan vốn được coi là thánh lễ rất thiêng liêng đối với họ.

Nhằm cản trở người Hồi giáo thực hiện tín ngưỡng, chính quyền Trung Quốc đã cấm sinh viên, giáo viên và công chức tại vùng Tân Cương không được thực hiện theo những nguyên tắc trong ngày lễ Ramadan, lệnh cho các nhà hàng vẫn mở cửa, tờ Agence France-Presse đưa tin vào 18/6.

Trang web của Cục Quản lý Dược và Thực phẩm nhà nước quận Jinghe có đoạn thông báo: “những cửa hàng bán thực phẩm cho công sở vẫn hoạt động như thường trong tháng Ramadan”.

Người Hồi giáo khắp thế giới bắt đầu kỷ niệm tháng Ramadan từ 18/6. Theo đó họ phải nhịn ăn từ lúc mặt trời mọc cho tới khi mặt trời lặn, tuy nhiên Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nỗ lực cản trở các tín đồ Hồi giáo Tân Cương thực hiện điều này.

Thông tấn AFP đưa tin, viên chức quận Bole ở Tân Cương nhận chỉ thị từ trên để không được “tham gia vào tục nhịn ăn, cầu nguyện hay những hoạt động tôn giáo khác”.

Hội nghị Duy Ngô Nhĩ Thế giới ngày 18/6 đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt ngay quy định này qua một thông cáo có đoạn viết, những cấm đoán như vậy “sẽ chỉ khoét sâu thêm sự chia tách” giữa người Duy Ngô Nhĩ và cộng đồng còn lại ở Trung Quốc, tệ hơn có thể khơi dậy “nỗi căm hận dâng trào đối với nhà nước”.

Ước tính 12 triệu người Duy Ngô Nhĩ đang sinh sống tại Tân Cương đều là tín đồ Hồi giáo dòng Sunni. Họ nói tiếng Turkic, coi bản thân gần gũi về mặt văn hóa và sắc tộc với các quốc gia Trung Á. Tân Cương giáp ranh Mông Cổ, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, và Ấn Độ.

Trước kia Tân Cương đa phần là nơi sinh sống của người Duy Ngô Nhĩ, tuy nhiên theo thời gian vùng đất này đã đón thêm rất nhiều cư dân mới.

Năm 1949, khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời và Tân Cương chính thức thuộc về nó, tỷ lệ người Hán vốn chiếm đa số ở Trung Quốc tại tỉnh chỉ có 6,7%. Tuy nhiên đến năm 2000, con số đó đã tăng lên 40%, trong khi người Duy Ngô Nhĩ chỉ còn 45% tổng cư dân Tân Cương, theo điều tra dân số thực hiện cùng năm.

Dòng người Hán ồ ạt nhập cư vào Tân Cương đã gây tình trạng căng thẳng về cung việc làm. Phần lớn những việc tốt đều rơi vào tay người Hán, còn người Duy Ngô Nhĩ đa phần chỉ được nhận việc lao động chân tay với mức lương bèo bọt, hơn thế họ luôn phải cạnh tranh khốc liệt để có cơ hội thăng tiến.

Những thay đổi nhân khẩu học và chính sách đàn áp từ chính quyền là nguyên nhân thổi bùng làn sóng bạo lực tại khu vực trong hơn 2 thập kỷ qua.

Vào năm 2009, hơn 200 người bị giết chết trong những cuộc biểu tình ở Tân Cương, và vào mùa xuân 2014, một loạt vụ tấn công đã cướp đi mạng sống của ít nhất 60 người.

Bắc Kinh từ đó đã tăng cường kiểm soát những lễ nghi Hồi giáo. Năm ngoái chính quyền cũng cấm sinh viên và công chức thực hiện các quy định nghiêm ngặt của lễ thánh Ramadan.

Tháng 5 năm ngoái, một nhà điều tra nhân quyền Liên Hợp quốc đã bày tỏ lo ngại về chính sách cấm đoán của Trung Quốc đối với người Hồi giáo và cho rằng lối ứng xử này chính là nguyên nhân gây bất ổn tại Tân Cương.

Chính quyền Trung Quốc lại viện cớ rằng họ đang chống lại “chủ nghĩa khủng bố và tôn giáo cực đoan” ở Tân Cương.

Theo Minh Báo

Biên dịch từ Christian Monitor

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc