Home » Xã hội » Miền bắc còn nắng nóng 2 -3 ngày nữa
Miền bắc và miền trung đang ở cao điểm nắng nóng, trong khi đó miền nam vẫn tiếp tục mưa to.

Nắng nóng ở miền Bắc còn kéo dài 2-3 ngày nữa

Hôm nay nhiệt độ dự báo tại Hà Nội, Thanh Hóa và Nghệ An có thể lên 38 độ C, các tỉnh khác thuộc đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dao động 35-37 độ C.

Đợt nắng nóng ở miền Bắc và miền Trung đang gia tăng cường độ. Hôm qua trừ Hoài Đức, cả 4 điểm đo của Hà Nội gồm Ba Vì, Sơn Tây, Láng, Hà Đông ghi nhận mức nhiệt 38 độ C. Nhiều nơi khác ở miền Bắc dao động 34-37 độ C.

nang-8886-1439777814.jpg

Giữa trưa, nhiệt độ miền Trung lên tới 38 độ C, nhiều người lái xe ôm chui vào bóng râm ngủ. Ảnh: N.Đ.

Tại miền Trung, nóng nhất hôm qua là Đô Lương (Nghệ An) tới 39 độ C, các khu vực như Tĩnh Gia (Thanh Hóa), Tây Hiếu, Con Cuông, Vinh (Nghệ An) đều ở ngưỡng 38,5 độ C. Mức nhiệt 35-37 phổ biến ở suốt dọc ven biển từ Thanh Hóa đến Phú Yên.

Hôm nay, nắng nóng tiếp tục bao phủ Bắc Bộ và các tỉnh Bắc, Trung Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội, Vinh có thể duy trì 38 độ C, hoặc có thể cao hơn. Trời rất oi bức, khó chịu, giống cảm giác mùa hè dù thời tiết đã sang thu.

Khởi phát từ 14/8 do ảnh hưởng của áp thấp phía tây, đợt nắng nóng ở miền Bắc dự báo kéo dài đến 19/8. Từ chiều tối 19/8, một khối không khí lạnh nhỏ ở phía Bắc tràn xuống, gây mưa giông. Vùng núi có khả năng xuất hiện mưa to kèm theo tố lốc, mưa đá. 

Với các tỉnh ven biển Trung Bộ, từ ngày 20/8 nhiệt độ cũng dịu dần và không còn khả năng xuất hiện nắng nóng trên diện rộng.

Xuân Hoa

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc