Home » Tiêu Điểm, Xã hội » “Trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo” hay “con ông cháu cha”
Vấn đề con ông cháu cha vẫn là chuyện thường ngày ở Việt Nam, xuất hiện cả ở các địa phương cũng như trung ương. Trước Đại hội toàn thể của Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 12 dự kiến vào tháng 1/2016, đã có kết quả nhân sự từ các đại hội đảng bộ ở các tỉnh, thành, điểm nổi bật đó là rất nhiều lãnh đạo mới đều trẻ măng và đều gắn với thương hiệu con ông cháu cha

Thế nhưng đặc biệt năm nay các lãnh đạo mang thương hiệu con ông cháu cha này lại nhiều nhất và nổi cộm nhất, không những chỉ lập kỷ lục về số lượng mà còn lập cả kỷ lục về độ tuổi.

Điểm qua một lượt các khuôn mặt lãnh đạo trẻ này:

Nguyễn Xuân Anh

nguyen-xuan-anh

ông Nguyễn Xuân Anh bên người đẹp Nguyễn Thị Xuân Trang giành vương miện của cuộc thi “Người đẹp Đà Nẵng 2012” – Ảnh: HC – danangtheatre

Ông Nguyễn Xuân Anh (39 tuổi), con trai cựu Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Văn Chi, vừa được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Nguyễn Xuân Anh lập kỷ lục được xem là Bí thư tỉnh thành trẻ nhất từ trước đến nay, cũng chắc một suất vào trung ương.

Tuy nhiên kỷ lục này của ông Nguyễn Xuân Anh chỉ giữ được vài tiếng đồng hồ, bởi ngay sau đó kỷ lục này bị phá bởi một lãnh đạo khác còn trẻ hơn, và tất nhiên cũng phải nằm trong hàng ngũ con ông cháu cha

Nguyễn Thanh Nghị

ông Nguyễn Thanh Nghị - ảnh vietnamnet

ông Nguyễn Thanh Nghị – ảnh vietnamnet

Ông Nguyễn Thanh Nghị (39 tuổi ) con trai cả Thủ Tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Kiên Giang.

Do sinh sau ông Nguyễn Xuân Anh và tháng tuổi, nên ông Nghị được xem là lập kỷ lục là Bí thư tỉnh thành trẻ nhấthiện nay

Nguyễn Minh Triết

Một con trai khác của thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng là ông Nguyễn Minh Triết (27 tuổi), lập kỷ lục là tỉnh ủy viên trẻ nhất khi được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Bình Định nhiệm kỳ 2015 – 2020.

nguyen-minh-triet Ông Nguyễn Minh Triết là người trẻ tuổi nhất được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định. Ảnh: baodatviet

Nguyễn Bá Cảnh

Ảnh: nguoiduatin.vn

Ảnh: nguoiduatin.vn

Ông Nguyễn Bá Cảnh (32 tuổi) con trai cố Bí thư Thành ủy, Trưởng Ban Nội Chính Nguyễn Bá Thanh. Ông Cảnh vừa được bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015 – 2020, và là một trong những lãnh đạo trẻ nhất ở Đà Nẵng

Lê Trương Hải Hiếu

le-truong-hai-hieu

ông Lê Trương Hải Hiếu. Ảnh: Đinh Tuấn – cafebiz.vn

Ông Lê Trương Hải Hiếu (35 tuổi) là con trai lớn của Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải, ông Hiếu vừa được đề bạt chức Chủ tịch UBND kiêm Phó Bí thư Quận 12. Ông cũng lập kỷ lục chủ tịch Quận trẻ nhất cả nước

Lý giải cho các kỷ lục này, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nội vụ sáng ngày 18/10, Thứ trưởng Trần Anh Tuấn khẳng định: việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ quản lý thời gian qua tại các tỉnh cho thấy tín hiệu đáng mừng.

Các quan chức địa phương cũng cho rằng việc có nhiều lãnh đạo trẻ bởi thực hiện đúng theo chủ trương “trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo”.

Một câu hỏi đặt ra rằng nếu không phải là “con ông cháu cha” thì liệu họ có được trở thành những lãnh đạo trẻ kỷ lục như thế hay không?

Thực tế, nếu nhìn vào khuôn mặt hàng ngũ lãnh đạo trẻ được bổ nhiệm thời gian qua, người ta sẽ thấy rằng tòa là những khôn mặt “con ông cháu cha” chứ không hề có “con dân” nào cả.

Tiêu chuẩn bình bầu lãnh đạo của trung ương hay địa phương đều có tiêu chuẩn rất cao, ví dụ: “phải có niềm tin vững vàng vào công cuộc xây dựng CNXH”, “có tầm nhìn xa trông rộng”, v.v… Cuộc bình bầu lựa chọn nhân sự nào cũng báo cáo là có kết quả tốt đẹp.

Thế nhưng thực tế cho thấy các quan chức hiện nay ngày càng xa dân, vô cảm trước cuộc sống khốn khổ của người dân. Và với việc lựa chọn lãnh đạo như ngày nay thì rất khó tìm được người tài cho đất nước

Ngọn Hải Đăng

Theo daikynguyenvn.com

Chuyên đề: ,

6 ý kiến dành cho ““Trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo” hay “con ông cháu cha””

  1. Ba Lap 22/10/2015

    “phải có niềm tin vững vàng vào công cuộc xây dựng CNXH”, “có tầm nhìn xa trông rộng”, v.v…
    Hình ảnh Xã hội XHCN họ nhìn còn hơi mờ ảo nhưng Ngân sách chỗ nào dễ kiếm họ thuộc như lòng bàn tay!

    Reply
  2. Nguyen tri 26/10/2015

    Phải đúng ” quy trình ” ba đời có công với cách mạng!

    Reply
  3. khacnguyn 18/01/2016

    Đừng ganh tỵ với người ta. Tại mấy người ko có “tài” thì ráng chịu.heee

    Reply
  4. ĐỢT NÀY ÔNG DŨNG MÀ “VỀ”, MẤY THẰNG CON RUỘT COI CHỪNG ” TOI “.GIẬU ĐỔ, BÌM LEO, CHÓ ỈA TRÈO.

    Reply
  5. mini 19/02/2016

    Đây chính là con đường sụp đổ hệ thống toàn trị nhanh nhất. Nhân dân càng bị áp bức, họ càng nhanh có động lực.

    Reply

Ý kiến dành cho Liên