Home » Thế giới » IS gia tăng đánh bom liều chết trong tuyệt vọng
Trong ngày 5/3, các phần tử IS đã thực hiện 14 vụ tấn công liều chết nhằm vào các địa điểm ở huyện Al-Baghayliyah ở Tây Bắc thành phố Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Tình hình Syria: Tuyệt vọng, IS đang gia tăng đánh bom liều chết.

Bình quân, mỗi ngày IS tổ chức từ 2 đến 3 vụ đánh bom liều chết. Chỉ trong khoảng 24 giờ qua, số vụ tấn công liều chết đã tăng lên con số 14 vụ.

 

 
Tình hình Syria: Tuyệt vọng, IS đang gia tăng đánh bom liều chết - Ảnh 1

Thành phố Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Nguồn tin từ quân đội Syria cho biết, các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang gia tăng các vụ tấn công bằng hình thức cảm tử, liều chết trong bối cảnh chúng đang bị các lực lượng liên quân của quân đội Syria tìm các tiêu diệt tại các địa bàn còn lại ở phía Đông và phía Bắc Syria.

Theo nhận định của quân đội Syria, IS từ trước vẫn không bao giờ xấu hổ khi sử dụng lực lượng đánh bom cảm tử, hy sinh mạng sống của các phần tử chiến binh nhằm gây thanh thế, giành chiến thắng chiến thuật.

Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, việc IS gia tăng các vụ tấn công liều chết là một hiện tượng bất thường, phản ánh tư thế bị dồn vào chân tường của các phần tử cực đoan Hồi giáo.

Bình quân, mỗi ngày IS tổ chức từ 2 đến 3 vụ đánh bom liều chết. Chỉ trong khoảng 24 giờ qua, số vụ tấn công liều chết đã tăng lên con số 14 vụ.

Trong ngày 5/3, các phần tử IS đã thực hiện 14 vụ tấn công liều chết nhằm vào các địa điểm ở huyện Al-Baghayliyah ở Tây Bắc thành phố Deir Ezzor, miền Đông Syria.

Các vụ tấn công liều chết do IS thực hiện ở Al-Baghayliyah đều có chủ đích nhằm tạo ra thương vong, thiệt hại lớn.

Mục đính chính của các vụ tấn công này là để ngăn chặn, thay đổi khả năng phòng thủ của quân đội Syria tại các địa bàn trọng yếu quanh khu vực Đại học Al-Jazeera và Tal Rawad ở huyện Al-Baghayliyah.

Tuy nhiên, quân đội Syria cho biết, mục tiêu của các phần tử khủng bố IS đã không được hoàn thành như ý định ban đầu của chúng bởi chỉ 1trong số 14 vụ đánh bom liều chết có gây được thiệt hại đánh kể cho quân đội Syria.

Lực lượng quân đội Syria đã giánh trả vào các vị trí của IS bằng các trận bão đạn cối, tên lửa hướng vào khu làng Ayyash khiến pháo đài của IS tại đây bị lung lay.

Hiện nay giao tranh vẫn đang diễn ra giữa quân đội Syria và các phần tử IS quanh khu vực trường Đại học Al-Jazeera.

Theo nhận định của quân đội Syria, IS có thể sẽ phải rút lui khỏi địa bàn này bởi quân đội Syria đang tăng cường binh lực, quyết không để thua các phần tử IS.

Theo nguoiduatin

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc