Home » Xã hội » Hoa Ưu Đàm xuất hiện tại Quảng Ngãi
Đây là loài hoa 3.000 năm mới nở một lần, khi loài hoa này xuất hiện là báo hiệu đức Chuyển Luân Thánh Vương đã truyền giảng Pháp của ngài.

>> Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói về Hoa Ưu Đàm và Đức Chuyển Luân Thánh Vương

Mấy ngày qua, tại một khu nhà trọ ở đường Võ Thị Sáu, TP.Quảng Ngãi, có khá nhiều người hiếu kỳ nghe tin đã đến xem và chụp hình hoa ưu đàm mọc ở một nhánh cây khô tại bụi trúc ở đây.

Hoa ưu đàm có khá nhiều tên gọi khác nhau, như: Ưu đàm bát la, ưu đàm ba la… (phiên âm Hán-Việt của từ “Udumbara” trong tiếng Phạn hay tiếng Pali), có nghĩa là “loài hoa linh thiêng mang điềm lành từ trời”.

Có truyền thuyết nói rằng loài hoa này phải mất “3.000 năm” mới nở một lần. Và nó tượng trưng cho điềm lành hiếm có của nhân gian.

Riêng tại bụi trúc khu nhà trọ xuất hiện hoa ưu đàm nở ở TP.Quảng Ngãi, qua quan sát thì vị trí hoa nở trên một cành cây khô có kích cỡ to bằng cọng nhang, dài chừng 20cm. Trong đó đoạn hoa ưu đàm nở là đoạn phía ngoài, dài khoảng 10cm.

Qua đếm thấy, có khoảng 30 bông màu trắng li ti, với chiều cao khoảng 0,8cm xếp dọc cành cây này. Hoa có hình chuông, màu trắng, nhiều cánh, thân mảnh như sợi tơ.

Được biết hoa ưu đàm đã được phát hiện ở nhiều tỉnh, thành trong nước, như: Quảng Nam, Thái Nguyên, Nam Định, Phú Yên. TP.HCM … thu hút nhiều người tò mò đến xem.

Một số hình ảnh về hoa ưu đàm được phát hiện tại TP.Quảng Ngãi mà phóng viên báo điện tử Dân Việt đã chụp lại:

 can canh loai hoa 3000 nam moi no mot lan hinh anh 1

Loài hoa truyền thuyết mang tên ưu đàm.

 can canh loai hoa 3000 nam moi no mot lan hinh anh 2

 can canh loai hoa 3000 nam moi no mot lan hinh anh 3

 can canh loai hoa 3000 nam moi no mot lan hinh anh 4

Hoa ưu đàm chụp từ nhiều phía.

can canh loai hoa 3000 nam moi no mot lan hinh anh 5

can canh loai hoa 3000 nam moi no mot lan hinh anh 6

Bụi trúc, nơi phát hiện hoa ưu đàm nở.

can canh loai hoa 3000 nam moi no mot lan hinh anh 7

Chụp ảnh lưu niệm hoa ưu đàm nở.

Chuyên đề:

01 ý kiến dành cho “Hoa Ưu Đàm xuất hiện tại Quảng Ngãi”

  1. Nguyễn Văn Đoài Học viện Quản lý Giáo dục 31 Phan Đình Giót Thanh Xuân Hà Nội 13/05/2016

    Nam Mô A Di Đà Phật

    Reply

Ý kiến bạn đọc