Home » Xã hội » Tổng Thống Obama đến Việt Nam
Chuyên cơ Air Force One chở Tổng thống Mỹ đáp xuống sân bay Nội Bài khoảng 21h35. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến Hà Nội.

Tổng thống Mỹ Obama đến Hà Nội.

Khác với vẻ giản dị lúc khởi hành, ông Obama trong bộ vest đen, sơ mi trắng bước xuống từ chuyên cơ Air Force One, giơ tay chào rồi nhanh chóng lên chiếc Cadillac The Beast về trung tâm Hà Nội.
  • 22h15icon
  • Một chuyên cơ Air Force thứ hai đáp xuống Nội Bài, đậu song song với chiếc Air Force One chở Tổng thống Mỹ lúc trước.

    Trong khi đó, tại khách sạn Marriott, người dân kéo đến hai bên đường mỗi lúc một đông. Bên trong khách sạn, hàng rào an ninh được thiết lập bởi lực lượng mật vụ Mỹ, lực lượng an ninh, cảnh sát đặc nhiệm, quân đội… Các thiết bị rà phá bom mìn và chó nghiệp vụ liên tục hoạt động. 

  • 22h00icon

    Đường Phạm Hùng và Đỗ Đức Dục dẫn vào khách sạn Marriott cấm toàn bộ phương tiện theo cả hai chiều. 

    Trước đó tại sân bay Nội Bài, ngay khi đoàn xe của Tổng thống Mỹ rời đi, hoạt động chở khách đi máy bay thương mại trở lại bình thường. Nhiều hành khách lục tục vào các quầy làm thủ tục, các phương tiện được lưu thông trở lại theo cả hai hướng.

     
  • 21h55icon

    Tại khách sạn Marriott, hay tin Tổng thống Mỹ Obama đến đây lưu trú, hàng chục người dân tập trung chờ đón ông.

    dan-2626-1463928913.jpg

    Người dân chờ đón Tổng thống Mỹ trên đường vào khách sạn Marriott, Đỗ Đức Dục, Mỹ Đình, Hà Nội. Ảnh: Bá Đô.

     
  • 21h50icon
    obama-5948-1463930003.jpg

    Tổng thống Mỹ bước xuống từ chiếc Air Force One. Ảnh: Giang Huy.

    Xe chở Tổng thống Mỹ cùng đoàn hộ tống bắt đầu rời nhà khách VIP sân bay Nội Bài hướng về phía cầu Thăng Long. Đi đầu là môtô và ôtô dẫn đoàn của cảnh sát giao thông, tiếp đó là xe của quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam. Hai chiếc xe Cadillac The Beast giống nhau mang cờ Mỹ đi giữa đoàn cùng khoảng 40 xe tháp tùng phía sau. 

    maybay-9727-1463928585.jpg
     
  • 21h37icon

    Chiếc Air Force One lăn bánh vào đậu cách cửa nhà khách VIP khoảng 50m. Xe thang bắt đầu đi ra, khoảng 20 người được cho là thành viên đoàn tùy tùng xuống từ cửa sau máy bay. Liền đó, một số người đi xuống từ cửa trước, đoàn ôtô khoảng 40 chiếc đậu song song với thân máy bay, một số xe đậu sát chân cầu thang chuyên cơ.

    one-9943-1463928263.jpg

    Chiếc Air Force One đậu tại nhà ga VIP sân bay Nội Bài. Ảnh: Giang Huy.

     
  • 21h32icon

    Chiếc Air Force One chở Tổng thống Mỹ Obama đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài trong sự chào đón của các quan chức Bộ Ngoại giao Việt Nam cùng một số quan chức Mỹ đã đến Việt Nam chiều cùng ngày.

     
  • 21h00icon

    IMG-0387a-8605-1463926087.jpg

    Khách sạn được cho là nơi Tổng thống Mỹ lưu trú có nhiều vòng bảo vệ bên trong và bên ngoài. Người ra vào bị hạn chế và kiểm tra an ninh gắt gao. Đội rà bom mìn làm việc liên tục, soi xét từng gốc cây quanh khuôn viên khách sạn.

    taxia-6286-1463927285.jpg

    Mọi xe ra vào đều được kiểm tra bởi chó nghiệp vụ. Ảnh: Bá Đô.

     
  • 20h30icon

    Một số khách đi TP HCM chưa thể vào quầy làm thủ tục, phải đứng bên ngoài khi đoàn xe hộ tống ông Obama vào sân bay. Bên trong sân bay gần nhà khách VIP, toàn bộ máy bay thương mại được di chuyển đi nơi khác, dành khoảng trống để đón chuyên cơ.

    Nhiều xe đặc chủng, xe của Tổng thống chờ sẵn trong nhà khách VIP.

  • 20h00icon

    Cả trăm cảnh sát, lực lượng an ninh, lính công binh có mặt tại khách sạn Marriott trên đường Đỗ Đức Dục (cạnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình). Ở vòng ngoài, cảnh sát hình sự, công an phường và dân phòng túc trực.

    Lực lượng công binh rà mìn quanh khuôn viên khách sạn từ 18h. Mỗi tổ có khoảng 3-4 người, liên tiếp đi quanh các cửa hàng rà mìn và tìm trong những gốc gây.

    Tất cả cửa hàng trên đường Đỗ Đức Dục, Miếu Đàm quanh khu khách sạn được thông báo đóng cửa từ chiều nay. Vỉa hè các phố này khá vắng người qua lại.

    IMG-0349-9343-1463923781.jpg

    Lực lượng công binh rà mìn quanh khách sạn. Ảnh: Bá Đô.

     
  • 19h30icon

    Theo nguồn tin của VnExpress, khoảng 21h30, chuyên cơ Air Force One của Tổng thống Mỹ Obama sẽ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, sớm hơn khá nhiều so với giờ dự kiến trước đó. Chiếc máy bay dự bị của Tổng thống hạ cánh sau đó khoảng nửa tiếng, lúc 22h. Chưa rõ ông Obama ngồi trên máy bay nào.

    Trước đó, khoảng 18h40 hôm nay, chiếc máy bay quân sự chở Ngoại trưởng John Kerry đã tới sân bay Nội Bài.

    obama2-5017-1463922942.jpg

    Đoàn xe đón Tổng thống Obama trong đó có chiếc Cadillac The Beast vào sân bay Nội Bài. Ảnh:Giang Huy.

     
  • 19h00icon

    Hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm và cảnh sát giao thông túc trực trên đường sẵn sàng các phương án bảo vệ đoàn của Tổng thống Mỹ đến Hà Nội.

    Khoảng 1,5 tiếng trước khi máy bay chở ông Obama vào không phận Việt Nam, phía Mỹ sẽ thông báo để Việt Nam chuẩn bị.

    Đoàn của Tổng thống Barack Obama có 4 chuyên cơ. Trong đó có chiếc Air Force One chở Tổng thống Obama, một chiếc chở Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã đến nơi và một chiếc chở cộng đồng doanh nhân, ngoại giao Mỹ tháp tùng.

    maybay-6496-1463923194.jpg

    Máy bay chở ông Kerry đến Hà Nội lúc hơn 18h tối. Ảnh: CTV.

    Đoàn chuyên cơ này được miễn kiểm tra an ninh hàng không từ phía Việt Nam theo quy chế phục vụ chuyên cơ. Thông thường thời gian ưu tiên đường băng trước khi máy bay hạ cánh là 5 phút. Tuy nhiên, phía Mỹ đề nghị “ưu tiên đặc biệt” nâng lên 10 phút và đã được Cục Hàng không Việt Nam chấp thuận.

    Chỉ sau khi chuyên cơ cuối cùng trong đoàn lăn bánh vào sân đậu, đường băng mới mở cửa trở lại cho các hoạt động của máy bay thương mại. Thời điểm đón chuyên cơ, máy bay thương mại sẽ được bố trí ở một khu vực khác.

    Trong chuyến thăm Việt Nam từ 23-25/5, ông Obama sẽ gặp gỡ Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chào xã giao Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

    Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đi theo tháp tùng ông Obama, tuy nhiên, bà Michelle Obama cùng các con gái không đi cùng. Nội dung chính mà Tổng thống Mỹ và các lãnh đạo Việt Nam sẽ tập trung thảo luận lần này là tăng cường quan hệ đối tác trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh, giao lưu giữa nhân dân với nhân dân, nhân quyền cùng các vấn đề khu vực và thế giới. Quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước được xác lập vào năm 2013 khi nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm Mỹ.

    Theo Vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc