Home » Ảnh đẹp, Tiêu biểu sideshow » Đẹp nhưng chớ đụng vào

Nhím biển cũng giống với họ hàng của chúng là sao biển, cả hai đều không có mắt. Thay vào đó, loài động vật không xương sống có hình dạng giống một quả cầu đầy lông này dùng những chiếc gai của chúng để dò tìm ánh sáng và so sánh cường độ của các tia sáng để định vị.

Mặc dù không có mắt nhưng khả năng thị lực của nhím biển cũng giống với một số loài sinh vật biển không xương sống có mắt như ốc anh vũ hay cua móng ngựa. Theo thống kê, trên thế giới có khoảng 700 loài nhím biển.

Nhím biển màu đỏ ở vùng biển British Columbia, Canada.

Những chiếc gai màu tía còn giúp nhím biển di chuyển dọc đáy biển ở vùng biển British Columbia, Canada.

Nhím biển tàn phá các rặng san hô nhưng chúng cũng có kẻ thù là những con cá hồng có thể xơi được nó mặc dù các gai nhọn của một số loài nhím biển còn chứa nọc độc.

Nhím biển được tìm thấy ở tất cả các đại dương trên thế giới. Trong những thế kỷ đầu sau Công nguyên, người ta còn dùng tro của nhím biển có thể chữa được chứng hói đầu

Một con nhím biển ở ngoài khơi Hawaii

Con nhím biển lửa giống như một bông hoa nhiều màu ở đảo Komodo, Indonesia. Nhưng ở vị trí màu xanh trên đỉnh của mỗi một chiếc gai là nơi chứa đầy nọc độc

Một con nhím biển nép mình sau rặng san hô ở đảo Bonaire.

Nhím biển ở gần quần đảo Channel

Nhím biển xanh lá ở Alaska

Nhím biển gai hình đầu bút chì (Pencil-Spined Urchin) ở Kingman Reef

Nhím biển lửa ở Papua New Guinea. Nó giơ gai độc để cảnh báo kẻ thù chính là những con rái cá.

Theo tin Datviet.com

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc