Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Phá sập khách sạn giữa thành phố

Khách sạn Liaozhan 20 tuổi đã được phá sập hoàn toàn tại thành phố Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc, hôm qua, để đảm bảo an toàn cho khu vực.


Khách sạn được xây dựng vào năm 1987 đã trở nên quá cũ kỹ và có thể gây nguy hiểm cho người ở và những công trình xung quanh. Ảnh:shanghaidaily.

Toàn bộ tòa nhà 18 tầng đổ sập chỉ sau một vụ nổ. Ảnh:shanghaidaily.

Tại khu vực đổ nát này sẽ mọc lên một khách sạn 5 sao 25 tầng hiện đại. Ảnh:shanghaidaily.

Dự án này là mminh chứng cho thấy sự chuyển dịch và hiện đại hóa nhanh chóng của thị trường bất động sản tại Trung Quốc. Ảnh:shanghaidaily.

Khách sạn Liaozhan trước khi bị đánh sập. Ảnh:shanghaidaily.

Với 100 phòng, khách sạn từng đón tiếp nhiều du khách quốc tế tới tham quan khu vực. Ảnh: Xinhua.

Khách sạn thuộc hạng 2 sao nằm tại trung tâm Phát triển công nghệ và khoa học Nanhu. Ảnh:Xinhua.

Toàn bộ khu vực có chu vi 60 m đã được giải phóng trước khi tiến hành vụ nổ. Ảnh: Xinhua.

Xe vệ sinh đi quét dọn đường phố sau vụ phá sập khách sạn. Ảnh: Xinhua.

Theo tin datviet

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc