Home » Tiêu biểu sideshow, Tiêu Điểm, Xã hội » Miền Trung: Bão, lũ tiếp tục diễn biến phức tạp
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, ngày 19-10 lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) bất ngờ lên trở lại và ở mức trên báo động 3. Bên cạnh đó, đêm ngày 18 đến sáng 19-10, mưa lớn lại xảy ra trên địa bàn thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cộng với xả tràn Kẻ Gỗ là 690m³/giây, đã làm 15 xã ở Cẩm Xuyên tiếp tục chìm sâu trong biển nước. Như vậy, lũ lụt ở các tỉnh Bắc Trung bộ vẫn diễn biến hết sức phức tạp.

Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An di tản dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: T.T.

Trong ngày 19-10, các địa phương miền Trung tiếp tục triển khai công tác đối phó với bão Megi. Đại tá Nguyễn Tiến Dũng, Chính ủy vùng C Hải quân (đóng tại Đà Nẵng) cho biết, hiện vẫn còn nhiều tàu thuyền của bà con ngư dân đang hoạt động trên biển. Cụ thể, tỉnh Quảng Ngãi vẫn còn 428 tàu thuyền với gần 3.800 lao động đang hoạt động trên biển; trong đó, ở vùng biển quần đảo Hoàng Sa còn 12 tàu với 174 lao động; vùng biển quần đảo Trường Sa 79 tàu với 1.737 lao động. Tại Quảng Nam, hiện có 12 tàu thuyền với 125 lao động đang hoạt động trên biển.

Quảng Bình: Kiệt sức với trận lũ thứ 3

Ngày 19-10, mưa to diễn ra trên diện rộng tại Quảng Bình khiến mực nước tại các con sông lên lại. Trong đó tại huyện Minh Hóa, các xã Tân Hóa, Minh Hóa, Thượng Hóa, Quy Hóa lũ cô lập hoàn toàn. Quốc lộ 1A đoạn Hồng Thủy (Lệ Thủy), Gia Ninh (Quảng Ninh) bị ngập khiến giao thông đi lại khó khăn. 3 trận lũ dập trong vòng 20 ngày khiến ai nấy cũng kiệt sức. Đường Hồ Chí Minh nhánh Tây Trường Sơn bị tê liệt hoàn toàn đoạn trong khu vực di sản Phong Nha-Kẻ Bàng.

Lũ kép đã làm 8 người tại Quảng Bình thiệt mạng, nâng số người thiệt mạng ở địa phương này lên 53 người cả trong trận lũ lịch sử đầu tháng 10, trong khi đó 16 người mất tích vẫn bặt vô âm tín. Hiện Quảng Bình đang mưa rất to, nước trên các sông vẫn lên nhanh.

Hà Tĩnh: Kẹt xe và nguy cơ dịch bệnh

Tại Hà Tĩnh, từ sáng sớm quốc lộ 1A bị cắt đứt đoạn từ thị trấn Cẩm Xuyên đến TP Hà Tĩnh khiến hàng trăm xe khách, xe container, xe tải… bị mắc kẹt tại đây rồng rắn nối đuôi nhau nằm chờ nước rút. Thế nhưng, trời vẫn tiếp tục đổ mưa lớn, nước dâng cao cộng với hồ Kẻ Gỗ xả lũ, nước lên rất nhanh. Lực lượng CSGT, Thanh tra giao thông tỉnh Hà Tĩnh đã cắt cử lực lượng chốt chặn không cho xe vượt qua đoạn đường ngập lũ.

Đặc biệt, sau sự cố 1 xe khách bị cuốn trôi khiến ít nhất 19 người mất tích tại Hà Tĩnh, lực lượng chức năng tỉnh này đã tuyệt đối không cho bất cứ loại xe nào (trừ xe làm nhiệm vụ PCLB) qua lại những đoạn đường ngập sâu. Để giảm tình trạng xe dồn ứ trên quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đã phối hợp điều hòa phương tiện lên đường Hồ Chí Minh. Tại Vĩnh Linh (Quảng Trị), một barie được dựng lên và một tổ Thanh tra giao thông đứng túc trực 24/24 giờ để hướng dẫn xe lên đường Hồ Chí Minh.

Tại các điểm xe khách dừng đỗ ngập tràn rác thải từ thức ăn nhanh. Hành khách còn phải bất đắc dĩ sống chung với hàng chục xe tải chở heo từ Nam ra Bắc mắc kẹt tại đây. Phân súc vật thải xuống nền đường, rác thải cũng như điều kiện sinh hoạt thiếu thốn… khiến cả một đoạn đường dài ô nhiễm trầm trọng có nguy cơ dịch bệnh bùng phát tại đây.

Theo SGGP, voh.com.vn

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc