Home » Kinh doanh » Kinh tế Trung Quốc quý 3 tăng trưởng thấp nhất trong 1 năm
Kinh tế Trung Quốc quý 3/2010 tăng trưởng 9,6%; mức tăng thấp nhất trong 1 năm. Lạm phát tháng 9/2010 tăng mạnh nhất trong 23 tháng.

Kinh tế Trung Quốc tăng trưởng thấp trong quý 3

Mức tăng trưởng trên của kinh tế Trung Quốc cao hơn so với dự báo 9,5% của các chuyên gia.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9/2010 tăng 3,6%, đúng theo dự báo.

Cách đây 2 ngày (19/10/2010), Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiến hành tăng lãi suất huy động và lãi suất cho vay.

Như vậy chính phủ Trung Quốc đã chắc chắn hơn về đà phục hồi của kinh tế Trung Quốc và đang lo lắng về khả năng bong bóng tài sản cũng như rủi ro lạm phát.

Tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc quý 3/2010 như vậy đã thấp hơn nhiều so với con số 11,9% của quý 1/2010. Nguyên nhân chính là bởi chính phủ Trung Quốc đưa ra biện pháp hạn chế tín dụng, ngăn đầu cơ trên thị trường bất động sản và yêu cầu thực hiện chặt chẽ các mục tiêu bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng.

Tháng 9/2010, doanh số bán lẻ tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá sản xuất tháng 9/2010 chỉ tăng 4,3%.

Cơ quan thống kê Trung Quốc công bố sản lượng công nghiệp tháng 9/2010 tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng trưởng 13,9% của tháng 8/2010 và dự báo của các chuyên gia.

9 tháng đầu năm 2010, đầu tư vào tài sản cố định tăng 24,5% so với cùng kỳ, cao hơn dự báo 24,6% của các chuyên gia.

Ông Brian Jackson, chuyên gia về thị trường mới nổi tại Ngân hàng Hoàng gia Scotland, nhận xét các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc dường như đang hướng kinh tế nước này vào giai đoạn giữa tăng trưởng nóng và đi xuống mạnh.

Phiên giao dịch ngày hôm qua tại thị trường Thượng Hải, đồng nhân dân tệ chốt phiên giao dịch với đồng USD ở mức 6,6519 nhân dân tệ/USD. Tỷ giá trước khi Trung Quốc bỏ chế độ neo tỷ giá vào ngày 19/06/2010 là 6,83 nhân dân tệ/USD.

Ông Li-Gang, chuyên gia kinh tế tại Hồng Kông của ngân hàng ANZ, khẳng định kinh tế Trung Quốc sẽ vẫn vững ngay cả nếu đồng nhân dân tệ tiếp tục tăng giá.

Ông dự báo từ nay đến cuối năm 2010, đồng nhân dân tệ có thể tăng giá thêm 3% và trong năm 2011 tăng giá 5%.

Theo cafef.vn


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc