Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện


Một “ngôi sao” của đảng Cộng hòa, ông Rand Paul, vui mừng với thắng lợi của mình tại bang Kentucky - Ảnh: Reuters

Một “ngôi sao” của đảng Cộng hòa, ông Rand Paul, vui mừng với thắng lợi của mình tại bang Kentucky - Ảnh: Reuters

Bầu cử Quốc hội giữa kỳ và thống đốc bang Mỹ.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội giữa kỳ và thống đốc bang Mỹ, đảng Cộng hòa đã giáng một đòn khá nặng nề vào đảng Dân chủ khi giành thế đa số tại Hạ viện Mỹ, theo đài CNN, MSNBC và Fox News dẫn các kết quả kiểm phiếu sơ bộ vào tối 2.11 (giờ địa phương, tức sáng nay 3.11, giờ VN).

Được biết, để giành quyền kiểm soát Hạ viện, đảng Cộng hòa cần kiếm đủ ít nhất 39 ghế. Và theo ước tính của đài CNN, đảng này sẽ giành ít nhất 50 ghế.

“Gần như mọi kết quả tại các điểm bỏ phiếu chính cho thấy chúng tôi sẽ kiểm soát Hạ viện và điều này rất chắc chắn”, nghị sĩ đảng Cộng hòa Greg Walden phát biểu tại Washington.

Việc đảng Cộng hòa soán ngôi của đảng Dân chủ trong Hạ viện sẽ đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp làm Chủ tịch Hạ viện của bà Nancy Pelosi, vốn là phụ nữ đầu tiên ở Mỹ trở thành Chủ tịch Hạ viện.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc Hạ nghị sĩ John Boehner sẽ thay bà Pelosi nắm giữ chức Chủ tịch Hạ viện sau khi Quốc hội mới nhóm họp vào năm tới.

Ông John Boehner - người sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện mới - Ảnh: Reuters

Ông John Boehner - người sẽ trở thành Chủ tịch Hạ viện mới - Ảnh: Reuters

Theo giới phân tích, nghị sĩ Eric Cantor có nhiều khả năng sẽ trở thành lãnh đạo phe đa số của đảng Cộng hòa tại Hạ viện.

Như vậy, lần đầu tiên trong vòng 4 năm qua, đảng Cộng hòa đã giành lại quyền kiểm soát Hạ viện.

Trong khi đó, theo hãng tin BBC, những thành viên đảng Cộng hòa đã giành được ít nhất 3 ghế ở Thượng viện, trong đó có tại các bang Florida và Kentucky.

Marco Rubio (giữa) - một “ngôi sao” khác của đảng Cộng hòa - đã giành thắng lợi tại bang Florida - Ảnh: Reuters

Marco Rubio (giữa) - một “ngôi sao” khác của đảng Cộng hòa - đã giành thắng lợi tại bang Florida - Ảnh: Reuters

Để giành thế đa số tại Thượng viện, đảng Cộng hòa cần phải giành được 10 ghế mà đảng Dân chủ đang kiểm soát tại cơ quan lập pháp này.

Trước đó, các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy, đảng Cộng hòa cũng có thể sẽ giành đa số trong cuộc chạy đua vào 37 ghế thống đốc bang.

Dự kiến, các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào trưa nay, 3.11 (giờ VN).

(Theo thanhniem.com.vn)


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc