Home » Bí ẩn thế giới, Khoa học, Tiêu biểu sideshow » Giải mã đầu vật lạ 10 sừng
Giải mã đầu vật lạ 10 sừng

Giải mã đầu vật lạ 10 sừng

Một nhà sư đã tặng cho ông Ẩn hiện vật này. Nhà sư đã viên tịch khiến cho lai lịch hiện vật là chiếc hộp sọ có 10 sừng càng trở nên kì bí. 1. Vừa qua nhân hội thảo nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, nhà sử học Dương Trung Quốc có dẫn tôi tới gặp anh Bùi Ngọc Ẩn – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Công ty Đầu tư & Phát triển Rồng Việt. Anh Quốc vui vẻ giới thiệu tôi với anh Ẩn: “Đây! hỏi nhà sinh học này thì sẽ ra hết”. Tôi cũng chưa hiểu chuyện gì, thì anh Ẩn rút trong cặp ra một sấp ảnh đưa cho tôi xem. Tôi trố mắt ngạc nhiên khi vừa nhìn bức ảnh đầu tiên. Anh Dương Trung Quốc đùa dí dỏm: “Nào thấy bao giờ chưa? “Quái vật” là cái chắc”. Hiện vật phía ngoài sần sùi có màu nâu sẫm đã bị cưa phía trước và phía dưới của xương trán và xương đỉnh. Chiều dài lớn nhất còn lại là 12,5cm, chiều rộng lớn nhất là 13,5cm. Lật mặt trong tôi thấy rất rõ đường khớp sọ. Dựa vào màu của xương ở mặt trong, đường khớp sọ, các hốc xương và trọng lượng của di vật (270g) thì chắc chắn không phải là vật cổ, và cũng không thể là vật làm giả.

Mặt ngoài đầu con vật lạ Nhưng, điều khác thường là ở mỗi bên của xương trán mọc ra tới 5 cái sừng nhỏ, và 3 điểm khác mà sừng đang nhú lên. Tổng cộng có tất cả 10 sừng và 6 điểm nhú của sừng. Hai điểm sừng phía trước tròn xoe, trông như 2 “con mắt” khiến cho hiện vật càng thêm ly kỳ. 2. Thú thật, tôi công tác trong ngành khảo cổ học hơn 40 năm nhưng chưa bao giờ gặp hiện vật lạ như hộp sọ này. Tôi chụp ảnh để về Hà Nội tra cứu, tìm hiểu thêm. Tới nay có thể trả lời anh Ẩn sơ bộ rằng: có nhiều khả năng đây là sọ của một con nai, nhưng đã bị đột biến gen. Tôi có tham khảo ý kiến của nhà động vật học Vũ Ngọc Thành, công tác tại Bảo tàng Động vật, Đại học Quốc gia Hà Nội, anh cũng tán thành ý kiến của tôi. Nhưng hiện vật quý hiếm này từ đâu ra. Tôi hỏi anh Bùi Ngọc Ẩn. Không trả lời ngay vào câu hỏi anh Ẩn rút trong cặp ra tập tài liệu Kiến tạo kỳ quan “Rồng Việt” do Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Rồng Việt khởi thảo. Theo đề xuất “Rồng Việt” sẽ có sân vận động, khu biểu diễn ca, múa, nhạc và khu hội họp, khu chiếu phim, khu bảo tàng, khu triển lãm, khách sạn cao cấp và khu kiến trúc thu nhỏ những danh lam thắng cảnh của đất nước… Chuyện ông Ẩn ấp ủ dự án này được một nhà sư biết. Nhà sư bèn bảo đệ tử của mình mang đến tặng anh hiện vật trên và khuyên anh hãy cố gắng thực hiện dự án, chắc sẽ được tổ tông phù trợ. Ít ngày sau nhà sư nhà sư viên tịch, và đệ tử của Thầy cũng không bao giờ trở lại nhà anh Ẩn nữa. Lai lịch “đầu vật lạ” này vì thế mà càng trở nên ly kỳ.

PGS.TS. Nguyễn Lân Cường

Theo yahoo

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc