Home » Thời Trang - Điện Ảnh » 5 đám cưới xa xỉ nhất của sao Hoa Ngữ
Kết hôn là chuyện trọng đại nhất trong đời mỗi người. Và các minh tinh của chúng ta đã không ngại vung tiền để ngày vui này của mình thật đặc biệt, thật long trọng.

Lý Gia Hân

Tổng số tiền Lý Gia Hân và Hứa Tấn Hanh “đổ” vào hôn lễ của mình lên đến hơn 100 triệu (nhân dân tệ). Bao gồm:

Hôn lễ diễn ra tại 3 địa điểm. Địa điểm thứ nhất tốn gần 7 triệu, hai địa điểm còn lại khoảng 1 triệu.

5 chiếc đầm dạ hội Valentino 5 triệu, áo cưới hiệu BonitaCheng 300 ngàn, áo cưới Itali 1 triệu.

Nhẫn kim cương 8 cara 10 triệu

Kinh phí dành cho trang trí, ánh sáng, âm thanh 800 ngàn

Phí quảng bá và bảo an 600 ngàn.

Trang điểm, phục trang 200 ngàn.

Rượu 1 triệu, socôla 300 ngàn.

Tiền lì xì cho giới truyền thông 100 ngàn.

Hồ Tịnh

Hôn lễ của Hồ Tịnh và chủ tịch tập đoàn tài chính Malaysia cũng không kém phần long trọng. Thành phần khách tham dự bao gồm những quan chức chính phủ của Malaysia và các thương gia nổi tiếng.

Các khoản tiền phải chi bao gồm:

Nhẫn cưới: 1 chiếc hơn 700 ngàn.

Áo cưới (4 đến 5 bộ) mỗi bộ 200 ngàn.

Một căn biệt thự trên 10 triệu.

Xe cưới hơn 1 triệu.

Sân golf cử hành hôn lễ được mướn với giá khoảng 1 triệu.

Tiệc cưới tại khách sạn Palace Golden Horses Hotel: Trên dưới 1 triệu.

Từ Tử Kỳ

Đám cưới “cổ tích” của Từ Tử Kỳ và Lý Gia Thành tổng cộng đã tiêu tốn hơn 700 triệu.

Chiếc áo cưới trắng hở lưng cùng trang sức đi kèm ước tính hơn 14 triệu, món quà cưới quý giá này đã khiến Tử Kỳ xúc động đến khóc không ngừng. Đây còn là đám cưới xa xỉ nhất lịch sử Trung Quốc, khi nhà trai bỏ ra 374 triệu, mua hẳn một chiếc máy bay cá nhân, vừa để bay đến Úc làm lễ cưới vừa để du lịch vòng quanh thế giới trong tuần trăng mật.

Lê Tư

Ngày vui của cựu hoa đán TVB – Lê Tư và Mã Đình Cường cũng chẳng hề qua loa, huy động đến cả máy bay trực thăng với số tiền phải chi trả cho khoản này đã là 4 triệu.

Phục sức 5,4 triệu: Theo thông tin trên các tạp chí, áo cưới Lê Tư mặc trong lễ cưới tại Úc trị giá 5,25 triệu. Ngoài ra, về mặt trang sức, từ bức ảnh Lê Tư chụp trong ngày cưới của mình có thể thấy được, chiếc nhẫn cưới đeo trên tay của nữ diễn viên là hàng hiệu Catier, giá thị trường khoảng 150 ngàn.

Tuần trăng mật ở châu Âu: 10 triệu.

Tiệc rượu tại Hồng Kông 1,5 triệu: Lê Tư đã tổ chức tiệc rượu dành cho những người thân ở quê nhà tại nhà hàng Bán Đảo với giá khoản 1 triệu cho 10 bàn ăn loại VIP. Ngoài ra phí bảo an và bài trí… cũng đến 500 ngàn.

Lễ vật 85,8 triệu: Lễ vật mà Mã Đình Cường tặng cho Lê Tư cũng không tầm thường. Một biệt thự cao cấp trên núi Tra Điền, một trong những khu nhà đất đắt nhất Hồng Kông, trị giá hơn 70 triệu.

Từ Thục Mẫn

Chiều tối, Từ Thục Mẫn khoác trên người một chiếc áo cưới thật gợi cảm, xuất hiện bên vị hôn phu, hai người cùng nhau tiến hành nghi thức cắt bánh cưới. Cô đeo chiếc nhẫn cưới hơn 500 ngàn, các trang sức khác khoảng 2 triệu cùng sợi dây chuyền đá quý do mẹ tặng, Từ Thục Mẫn cho biết: “Người thân cứ tặng đồ đắt tiền, bây giờ tôi rất lo lắng, bên hàng xóm vừa xảy ra vụ trộm, cả két bảo hiểm cũng bị mang đi, nhiều trang sức đắt tiền như thế này không biết cất vào đâu”.

Huỳnh Khiết, chồng cô, cho biết hai người sau khi lễ cưới kết thúc sẽ lập tức bay sang Úc hưởng tuần trăng mật. Trong tháng 12 sẽ đến Malaysia đãi tiệc rượu, giáng sinh và giao thừa lại cùng vợ sang Nhật du lịch, đi chơi đủ 1 tháng.

Nhẫn đính hôn: khoảng 500 ngàn

Trang sức và nhẫn cho lễ cưới: khoảng 2 triệu

Tiệc và bày trí: 24 bàn cả thức uống khoảng 500 ngàn

Váy cưới, đầm dạ hội và ảnh cưới: Louvre tài trợ

Tuần trăng mật: đi du lịch Nhật Bản khoảng 200 ngàn một tháng

Tiền hên: 9999 đồng

Quà cho khách: khăn mặt và đĩa hát của mình khoảng 20 ngàn

Bảo an: 5 người ngoại quốc 20 ngàn

Làm tóc và trang điểm: Khoảng 20 ngàn

Tiền lì xì cho nhân viên: khoảng 20 ngàn

Thiệp cưới và lệ phí quảng bá: 10 ngàn

Tổng cộng: khoảng 3,3 ngàn đô la Hồng Kông

Theo danong

Chuyên đề: , , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc