Home » Kinh doanh » Chứng khoán có phiên giao dịch lịch sử thứ 2
Phiên thứ hai trong lịch sử TTCK Việt Nam: HoSE khớp lệnh gần 135 triệu cp, HNX-Index khớp lệnh 110 triệu cp. 4 cổ phiếu giao dịch trên 10 triệu đơn vị. Hai sàn mất điểm cuối phiên.


Thị trường có phiên bùng nổ giao dịch

Phiên giao dịch sáng nay 14/12 được coi là phiên giao dịch kỷ lục của năm 2010 khi cổ phiếu ngân hàng đang dần “soán ngôi” cổ phiếu chứng khoán làm trụ đỡ cho thị trường và hàng trăm triệu cổ phiếu được bán ra song lượng tiền đổ vào thị trường không lấy vì thế mà suy giảm.

Mặc dù đóng cửa VN-Index giảm 0,57 điểm xuống 489,65 điểm (-0,12%) song những ai theo dõi thị trường từ đầu đến cuối phiên có thể nhận thấy: Thị trường đã được đỡ giá rất nhiều vào cuối giờ giao dịch và lượng tiền đổ vào cổ phiếu ngân hàng sáng nay dường như vô hạn.

Xu hướng chốt lời mạnh đã xuất hiện ngay từ đợt 1 khi KLGD trên sàn HoSE đạt hơn 9,4 triệu cổ phiếu và nhóm cổ phiếu chứng khoán trên sàn Hà Nội đã không còn giữ được lượng dư mua giá trần cao “chất ngất” như những phiên trước. VN-Index đã có lúc giảm hơn 3 điểm vào lúc 9h và thị trường hồi phục trở lại khi EIB, VCB, STB, CTG vẫn giữ được đà tăng trần.

KLGD tăng rất mạnh trên HoSE khi NĐT đẩy mạnh xả hàng, đạt 134,95 triệu cổ phiếu, tương đương 3.279 tỷ đồng; đứng thứ hai trong lịch sử giao dịch của TTCK Việt Nam trong 10 năm trở lại đây, chỉ đứng sau phiên giao dịch ngày 23/10/2009 khi VN-Index lúc đó đạt đỉnh 615,68 điểm, HOSe khớp lệnh 137 triệu cp.

Có 2 lý do giải thích về lượng cầu “khủng” tại các cổ phiếu ngân hàng: Thứ nhất, nhóm cổ phiếu này xoay quanh giá 1x, một mức giá hấp dẫn đối với cả nhóm NĐT nhỏ lẻ lẫn tổ chức lớn và nhóm cổ phiếu này đã “đứng im” gần 2 năm. Thứ hai, thông tin bên lề về việc NHNN đã gửi đề xuất lên Chính phủ xin gia hạn thời gian phải tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng của các NHCP sẽ giúp các ngân hàng

Theo một chuyên gia trả lời báo Tuổi Trẻ, việc giãn lộ trình tăng vốn ngoài giải tỏa căng thẳng trên thị trường tiền tệ còn giúp tránh tình trạng NH buộc phải bán đổ bán tháo cổ phần khi hạn chót tăng vốn đang đến gần và việc này sẽ giải quyết được các nút thắt về lãi suất xảy ra trong thời gian gần đây.

Sáng nay, Habubank HBB giao dịch kỷ lục 16 triệu cổ phiếu, cuối phiên vẫn dư mua trần gần 400 nghìn đơn vị; STB giao dịch 14,7 triệu cp; cách giá trần 100 đồng; ACB tăng 1.600 đồng, giao dịch 3 triệu cp; SHB giao dịch 5 triệu cp; EIB giao dịch hơn 7 triệu cp…SHB, EIB, NVB, CTG cuối phiên đều tăng trần.

Hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu tỷ lệ 100:33 bằng mệnh giá của VCB, mã này cuối phiên dư mua trần hơn 360 nghìn cp giá 29.500 đồng.

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán đã có dấu hiệu đuối sức: SSI đứng giá, giao dịch 10,5 triệu cp; BVS tăng 1.600 đồng, giao dịch 4,66 triệu cp; KLS cuối phiên giảm 100 đồng song bình quân vẫn tăng 400 đồng; giao dịch 10,7 triệu cp.

Như vậy sáng nay có 4 cổ phiếu giao dịch trên 10 triệu đơn vị là KLS, SSI, STB và HBB.

Thị trường đã phân hóa rất mạnh vào cuối phiên, sàn HOSE có 52 mã tăng giá, 27 mã đứng giá và 197 mã giảm giá. Trong khi đó, sàn Hà nội có 265 mã giảm giá, 62 mã tăng giá và 31 mã đứng giá.

Các cổ phiếu giảm sàn trên HoSE sáng này là REE, SAM, VHG, HCM, HSG, KSS…

Bên sàn Hà Nội, HXN-Index đóng cửa giảm 2,15 điểm xuống 119,61 điểm (-1,77%). KLGD đạt 110,95 triệu cp, tương đương 2.262,94 tỷ đồng. Như vậy, tổng giá trị giao dịch trên hai sàn sáng nay đạt hơn 5.500 tỷ đồng.

Ngoài các cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng giao dịch sôi động, hầu như các penny trên sàn Hà Nội sáng nay đều không có ai mua, KLGD tại các mã nhỏ rất thấp, bên mua cuối phiên chủ yếu là giá sàn hoặc gần sàn.

Điều đáng chú ý là các phiên giao dịch với “khối lượng khủng” thường là các phiên tạo đỉnh của Index trong ngắn hạn. Ngưỡng kháng cự 500 điểm vẫn là mốc NĐT cần phải xem xét.

Phương Mai – Quốc Thắng

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc