Home » Xã hội » Hà Nội bùng phát tắc đường dịp cuối năm
Ôtô, xe máy ùn ùn dài cả km, xe buýt xếp hàng như sợi xích sắt, những gương mặt mệt mỏi trong giá lạnh…, dịp cuối năm giao thông thủ đô lại rối loạn.


Nhiều tuyến đường tại trung tâm thành phố rơi vào cảnh tắc nghẽn giao thông hàng giờ những ngày cuối năm 2010.
Tại điểm đầu của Đại lộ hiện đại nhất VN-Thăng Long, nơi giao nhau với đường Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Khuất Duy Tiến, xe thoát qua vòng xuyến một cách vất vả vào giờ tan tầm.
Phố Nguyễn Lương Bằng lúc 12h trưa 30/12.
Đường Hoàng Minh Giám, lượng ô tô quá lớn lấn cả sang làn đường bên trái. Một người dân ở gần đây cho biết, mấy ngày nay, các buổi sáng vào giờ đi làm tình trạng này lại xảy ra.
Xe buýt như sợi xích sắt trên phố.
Phố Tràng Thi, tuyến đường từ Hồ Hoàn Kiếm tới ngã 7 Cửa Nam lúc 11h ngày 30/12.
Đường Khuất Duy Tiến, tuyến đường vành đai 3 thường xuyên ùn ứ cả đoạn dài.
Đường Nguyễn Trãi, cửa ngõ phía Tây Nam thủ đô.
Xe máy đi tràn lên vỉa hè sát các cửa hàng kinh doanh.
Phố Nguyễn Thái Học, xe máy lách sang làn đường ô tô để tìm cách vượt lên.
Xe ùn ùn dài cả km trên phố Tây Sơn.

Hoàng Hà

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc