Home » Xã hội » Cấm phương tiện trên nhiều tuyến phố dịp Tết
Để chống ùn tắc dịp Tết Nguyên đán, từ ngày 26/1 đến 17/2 (23 tháng chạp đến 15 tháng giêng), Hà Nội sẽ cấm ôtô tải hoạt động trên nhiều tuyến phố.

Theo kế hoạch của liên ngành Công an và Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, 6h-21h hàng ngày, xe tải có trọng lượng từ một tấn trở lên và xe khách từ 25 chỗ (trừ xe buýt, xe có phù hiệu ưu tiên…) bị cấm hoạt động và dừng đỗ trên các tuyến từ vành đai II trở, trong đó có các đường Minh Khai, Đại La, Trường Chinh, Láng, Bưởi, Lạc Long Quân, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền…

Xe tải, xe chở khách sẽ đi theo hướng từ phía nam cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì qua sông Hồng (từ quốc lộ 1 sang quốc lộ 5) và ngược lại theo các tuyến sau: cầu Thanh Trì theo hướng Pháp Vân – Thanh Trì – quốc lộ 5; quốc lộ 5 đi cầu Vĩnh Tuy – đê Nguyễn Khoái – Minh Khai – Tam Trinh – Pháp Vân – quốc lộ 1. Xe tải, xe khách bị cấm lưu thông theo chiều từ Pháp Vân đi Tam Trinh, nhưng các phương tiện vẫn được phép đi vào bến xe Đền Lừ và khu công nghiệp Vĩnh Hoàng.

tacduong
Cuối năm, các tuyến đường của Hà Nội luôn đông nghịt. Ảnh: Hoàng Hà.

Các xe tải, xe khách đi từ các quốc 1, 6, 32 sang phía Bắc sẽ đi như sau: Ngọc Hồi – Phan Trọng Tuệ – Cầu Bươu – Phúc La (Văn Phú) – Lê Trọng Tấn (Hà Đông) – đường trục phía Bắc Hà Đông – Lê Văn Lương kéo dài – Khuất Duy Tiến – Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng hoặc đường 70 – Đại lộ Thăng Long – quốc lộ 21 – quốc lộ 32 và ngược lại.

Riêng trên các tuyến Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Phạm Văn Đồng, xe tải 0,5 tấn trở lên chỉ hoạt động từ 21h đến 6h sáng hôm sau và từ 9h đến 15h hàng ngày, còn xe khách vẫn được phép hoạt động. Ôtô đi từ Bắc Thăng Long sang quốc lộ 1 (Bắc sông Hồng), quốc lộ 5 đi theo đường Bắc Thăng Long – Vực Dê – quốc lộ 3 – quốc lộ 1 – cầu Phù Đổng – quốc lộ 5; xe tải dưới 13 tấn đi hướng cầu Đuống – Ngô Gia Tự – Nguyễn Văn Linh – quốc lộ 5.

Từ 6h đến 21h hàng ngày, xe tải có trọng lượng từ một tấn trở lên và xe khách từ 25 chỗ (trừ xe buýt, xe có phù hiệu ưu tiên…) bị cấm hoạt động và dừng đỗ trên các tuyến từ vành đai II trở vào gồm: Minh Khai, Đại La, Trường Chinh, Láng, Bưởi, Lạc Long Quân, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, Hàng Cót, Hàng Lược, Hàng Mã, Chả Cá, Lương Văn Can, Hàng Gai, Hàng Bông, Phùng Hưng, Lê Duẩn, Giải Phóng, Bạch Mai, Trương Định, Đại Cồ Việt, Kim Ngưu, Lò Đúc, Phố Huế, Hàng Bài, Bà Triệu, Nguyễn Trãi, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, Tôn Đức Thắng, Khâm Thiên, La Thành, Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Đào Duy Anh, Cầu Giấy, Xuân Thủy, Hồ Tùng Mậu, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, Âu Cơ, Nghi Tàm, Thanh Niên, Yên Phụ, Hàng Đậu, Trần Nhật Duật.

Nguyễn Lê

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc