Home » Kinh doanh » Nhộn nhịp dịch vụ tiền lẻ Tết qua mạng
Còn khoảng hơn một tháng nữa mới đến Tết Nguyên Đán, song dịch vụ đổi tiền lẻ, chuyển tiền lì xì Tết đã bắt đầu sôi động. Năm nay do thời tiết khá lạnh, nhiều người chọn kênh giao dịch qua mạng Internet.

“Dịch vụ đổi tiền lẻ tiêu Tết đây”, “Tôi có tiền lẻ các mệnh giá cần đổi”… là những lời rao được đăng tải ngày càng nhiều trên các trang rao vặt. Minh – một người có thâm niên đổi tiền lẻ qua mạng nhiều năm nay cho biết, cô có đủ các mệnh giá từ 500 đồng đến 1.000, 2.000, 5.000 đồng tiền giấy. Các loại tiền này còn nguyên đai, nguyên kiện và được Minh giao tận nơi mà không cần mất phí.

Dịch vụ đổi tiền lẻ giúp Trần Anh Tuấn chủ website doitien thu về 15-20 triệu đồng mỗi tháng. Ảnh minh họa: Nhật Minh

Minh cho biết, năm nay loại tiền mệnh giá 200 đồng cực kỳ khan hiếm. Hầu hết tiền loại này mà cô có đều thuộc diện “qua tay” chứ không còn nguyên đai, nguyên kiện như những năm trước. Cũng vì thế, tỷ lệ đổi tiền Tết này cũng cao hơn so với năm ngoái, với 150 ăn 100 – tức là cứ 150.000 đồng thì được 100.000 đồng loại 200 đồng. Các mệnh giá khác như 500 đồng, 1.000 đồng, tỷ lệ là 130-135 ăn 100. Năm ngoái, tỷ lệ này 100 ăn 95 hoặc 100 ăn 90…

Trần Anh Tuấn – chủ website doitien.com cho biết từ tháng trước, dịch vụ đổi tiền lẻ Tết đã được anh khởi động. Năm nay, Tuấn chủ yếu làm dịch vụ đổi tiền loại 2 USD và các loại tiền Việt có mệnh giá 2.000 đồng, 5.000 đồng và 10.000 đồng. Các loại tiền mệnh giá như 200 đồng, 500 đồng và 1.000 đồng năm nay khan hiếm. Do vậy, Tuấn chỉ đổi cho khách hàng có nhu cầu trên địa bàn TP HCM. Ngoài dịch vụ đổi tiền lẻ Tết, Tuấn còn mở thêm dịch vụ gửi lì xì bằng những tờ tiền 2 USD theo yêu cầu của khách.

Tính đến thời điểm này, Tuấn có ít nhất 200 đơn đặt hàng thuê dịch vụ lì xì Tết và đều được thực hiện vào đêm giao thừa. “Tết này chúng em có khoảng 20 cộng tác viên là sinh viên sẵn sàng ‘ăn Tết muộn’ để làm dịch vụ đưa hàng cho khách tại cả 3 thành phố lớn Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng”, Tuấn cho biết.

Khách hàng ở Hà Nội hoàn toàn có thể gửi quà lì xì cho người thân của mình tại TP HCM với dịch vụ này. “Bọn em vừa thiết kế bao lì xì, vừa cung cấp các loại tiền đủ mọi mệnh giá cho khách lựa chọn. Với tờ 2 USD, bất cứ khách có nhu cầu số lượng bao nhiêu, chúng em đều có”, Tuấn khoe.

Phí đổi tiền và thiết kế bao lì xì cùng với cước vận chuyển là 15-20% trên hợp đồng. Chẳng hạn với một hợp đồng từ 2 triệu trở lên, tổng các loại phí mà khách hàng phải trả thêm là 350.000-400.000 đồng.

Hồi giữa năm 2010, Tuấn bắt đầu xây dựng webisite doitien.com. Dịch vụ này cho phép khách hàng ở cả Hà Nội, TP HCM và nhiều tỉnh thành trên toàn quốc đổi tờ 2 đôla và các loại tiền Việt mệnh giá nhỏ. “Bọn em còn làm dịch vụ thu gom tất cả các loại tiền mệnh giá nhỏ, thậm chí là tiền cũ nát từ khách hàng”, Tuấn tiết lộ. Tuấn cho biết, với dịch vụ đổi tiền, mỗi tháng sau khi trừ đi các khoản chi phí, lương nhân viên, Tuấn thu về bình quân 15-20 triệu đồng.

Tại trang mua bán vatgia.com, chi Quyên, chủ nhân số điện thoại 091327xxx cũng đăng tải chi tiết các mức phí đổi tiền, bao gồm cả tiền mới, cũ và cả đồng USD, cùng lời chào mời hấp dẫn: “Dịch vụ đổi tiền các mệnh giá và seri đẹp”.

Quyên cho biết 1 tờ 2 USD thông thường có giá 48.000 đồng. Khách mua số lượng lớn, mức giá giảm nhẹ còn khoảng 47.000 đồng. Riêng với các tờ tiền có seri 3 số cuối là tam hoa 111, 222, 333 giá trọn gói là 1,2-1,3 triệu đồng.

“Giai đoạn giáp Tết ai cũng bận rộn, chưa kể thời tiết ở Hà Nội khá lạnh, do vậy, dịch vụ đổi tiền qua mạng sẽ rất sôi động trong thời gian tới”, Quyên cho biết.

Hồng Anh

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc