Home » Thời nay, Tiêu Điểm, Văn hóa » Phim về Facebook đại thắng tại Quả cầu vàng
‘The Social Network’ giành được 4 Quả cầu vàng, trong đó có giải Phim tâm lý hay nhất. ‘Bà bầu’ Natalie Portman nhận Quả cầu vàng thứ hai trong sự nghiệp với vai diễn trong ‘Thiên nga đen’.

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 68 vừa kết thúc cách đây ít phút tại Los Angeles (Mỹ) với chiến thắng thuộc về The Social Network. Bộ phim kể về nguồn gốc ra đời của mạng xã hội Facebook giành được bốn danh hiệu quan trọng nhất – Phim tâm lý/ chính kịch hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Kịch bản hay nhấtNhạc phim hay nhất.

“The Social Network” giành chiến thắng 4 giải quan trọng nhất của ‘Quả cầu vàng 2011’. Ảnh: Sony.

Với diễn xuất được đánh giá cao trong Black Swan, Natalie Portman được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim tâm lý. Đây là Quả cầu vàng thứ hai trong sự nghiệp của cô, sau giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc vào năm 2005 cho vai diễn trong Closer.

Tài tử người Anh Colin Firth nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại phim tâm lý với vai diễn Vua George VI trong phim lịch sử The King’s Speech. Nam và nữ diễn viên phụ xuất sắc được trao cho hai diễn viên trong phim The Fighter – Christian Bale và Melissa Leo.

Nữ và nam diễn viên chính xuất sắc của Quả cầu vàng năm nay - Natalie Portman và Colin Firth.
Nữ và nam diễn viên chính xuất sắc của Quả cầu vàng năm nay – Natalie Portman và Colin Firth.

Ở thể loại phim hài ca nhạc, The Kids Are All Right giành được giải Phim hay nhất Nữ diễn viên chính xuất sắc (Annette Bening). Nam diễn viên Paul Giamatti xuất sắc vượt qua đối thủ nặng ký nhất là Johnny Depp để giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc với phim hài Barney’s Version.

Toy Story 3 – bộ phim có doanh thu cao nhất trong năm qua – là Phim hoạt hình hay nhất. Các danh hiệu được trao tại Quả cầu vàng năm nay không khác mấy so với giải Critic’s Choice lần thứ 16 của giới phê bình điện ảnh, diễn ra trước đó hai ngày.

Vợ chồng Michael Douglas và Catherine Zeta Jones trên thảm đỏ.
Vợ chồng Michael Douglas và Catherine Zeta Jones trên thảm đỏ. Ảnh: AFP.

Khoảnh khắc xúc động nhất tại Quả cầu vàng năm nay là khi tài tử gạo cội Michael Douglas lên công bố các đề cử và trao giải Phim tâm lý/ chính kịch hay nhất. Ông vừa trở về từ cõi chết sau khi phải chống chọi với căn bệnh ung thu vòm họng giai đoạn 4.

Cả khán phòng dường như không kìm được nước mắt khi nghe những lời tâm sự của Michael về chặng đường ông đã trải qua để có thể đứng trên bục công bố tên bộ phim xuất sắc của năm qua.

Quả cầu vàng là giải thưởng
Quả cầu vàng là giải thưởng “tiền Oscar” uy tín nhất. Ảnh: AFP.

Quả cầu vàng là giải thưởng được Hiệp hội báo chí nước ngoài Hollywood trao tặng hàng năm, có uy tín chỉ sau Oscar. Đêm trao giải Quả cầu vàng lần thứ 68 diễn ra tối 16/1 (giờ địa phương, tức sáng 17/1 giờ Hà Nội) tại khách sạn Beverly Hilton, California, Mỹ, do ngôi sao hài người Anh Ricky Gervains dẫn dắt.

Danh sách đoạt giải Quả cầu vàng 2011:

Điện ảnh:

– Phim tâm lý/ chính kịch hay nhất: The Social Network
– Phim hài/ ca nhạc hay nhất: The Kids Are All Right
– Nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại tâm lý: Colin Firth (phim The King’s Speech)
– Nữ diễn viên chính xuất sắc ở thể loại tâm lý: Natalie Portman (phim Black Swan)
– Đạo diễn xuất sắc: David Fincher (phim The Social Network)
– Nam diễn viên chính xuất sắc ở thể loại hài: Paul Giamatti (phim Barner’s Version)
– Nữ diễn viên chính xuất sắc ở thể loại hài: Annette Bening (phim The Kids Are All Right)
– Nam diễn viên phụ xuất sắc: Christian Bale (phim The Fighter)
– Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Melissa Leo (phim The Fighter)
– Phim hoạt hình hay nhất: Toy Story 3
– Kịch bản hay nhất: The Social Network
– Nhạc phim hay nhất: The Social Network
– Bài hát trong phim hay nhất: You Haven’t Seen The Last Of Me – Cher (phim Burlesque)
– Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất: In A Better World (Đan Mạch)
– Giải Thành tựu trọn đời: Robert de Niro

Truyền hình:

– Phim xuất sắc ở thể loại tâm lý: Boardwalk Empire
– Phim xuất sắc ở thể loại hài/ ca nhạc: Glee
– Nữ diễn viên xuất sắc ở thể loại tâm lý: Katey Sagal (phim Sons of Anarchy)
– Nam diễn viên xuất sắc ở thể loại tâm lý: Steve Buscemi (phim Boardwalk Empire)
– Nữ diễn viên xuất sắc ở thể loại hài: Laura Linney (phim The Big C)
– Nam diễn viên xuất sắc ở thể loại hài: Jim Parsons (phim The Big Bang Theory)
– Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Jane Lynch (phim Glee)
– Nam diễn viên phụ xuất sắc: Chris Colfer (phim Glee)
– Phim truyền hình ngắn tập hay nhất: Carlos
– Nam diễn viên phim truyền hình ngắn tập xuất sắc: Al Pacino (phim You Don’t Know Jack)
– Nữ diễn viên phim truyền hình ngắn tập xuất sắc: Claire Danes (phim Temple Grandin)

Nguyên Minh

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc