Home » Xã hội » 50.000 du khách đến Huế ăn Tết
Lượng khách du lịch đến tỉnh Thừa Thiên – Huế ăn Tết năm nay tăng mạnh. Dự kiến sẽ có khoảng 50.000 du khách trong và ngoài nước đến cố đô, tăng khoảng 20.000 khách so với Tết năm trước

Ngày 4/2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đã có rất nhiều công ty du lịch đã đặt phòng khách sạn trước cho du khách, tập trung nhiều nhất vào các ngày từ mồng 2 đến mồng 10 Tết.

Du khách nước ngoài xông đất Đại nội Huế đầu năm mới
Du khách nước ngoài xông đất Đại nội Huế đầu năm mới. Ảnh: Trần An.

Nguyên nhân khiến du khách đến Huế ăn Tết tăng đột biến là do năm nay địa phương có thêm nhiều lễ hội, đặc biệt tỉnh tổ chức khai hội văn hóa, thể thao và du lịch Thừa Thiên – Huế năm 2011, vào ngày 10/2, tức mồng 8 Tết.

Đây là hoạt động khởi đầu quảng bá, tuyên truyền cho chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch trong năm được tổ chức tại tỉnh, hướng tới năm du lịch quốc gia 2012 do tỉnh đăng cai. Nằm trong chương trình khai hội sẽ có các chương trình nghệ thuật, các trò chơi dân gian đầu xuân, hoạt động carnaval du lịch…

Mở đầu cho chương trình này, từ mồng 2 Tết cho đến rằm tháng Giêng, ở Thừa Thiên – Huế có hàng loạt lễ hội như: lễ hội đu tiên ở Điền Hòa (huyện Phong Điền) và thị trấn Sịa, xã Quảng Thọ (huyện Quảng Điền); lễ hội đua ghe truyền thống và lễ hội vật làng Thủ Lễ ở thị trấn Sịa; lễ hội cầu ngư ở thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) và ở Thuận An (huyện Phú Vang); hội vật làng Sình (huyện Phú Vang); lễ hội đền Huyền Trân ở phường An Tây, TP Huế…

Từ mồng 1 đến mồng 3 Tết, tất cả các di tích trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế mở cửa miễn phí phục vụ người dân.

Trần An

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc