Home » Kinh doanh » Giá vàng vượt 36,12 triệu đồng, giao dịch thưa thớt
Chiều 14/2, giá kim loại quý trong nước tăng trên dưới 100.000 đồng, vượt 36,12 triệu đồng một lượng, hoàn toàn chịu sự chi phối từ mức gia tăng của tỷ giá USD. Giao dịch yếu, chủ yếu khách mua nữ trang cho ngày Valentine.

Với đà leo thang mạnh hơn 130 đồng của giá USD chợ đen, chiều 14/2 vàng miếng SBJ tại TP HCM đang đều đặn đi lên theo tốc độ mạnh. Tính đến 17h chiều, niêm yết mua và bán ra đã lên đến 36,05-36,11 triệu đồng một lượng, tăng lần lượt 70.000 đồng so với đầu giờ sáng cùng ngày.

Giá vàng tăng gần 100.000 đồng chủ yếu nhờ lực đẩy từ tỷ giá USD/VND. Ảnh: Lệ Chi

Hầu hết thương hiệu vàng lớn khác trong nước, sau khi tăng hơn 100.000 đồng lúc mở cửa, cuối ngày tiếp tục thêm 100.000 đồng mỗi lượng, đưa giá niêm yết lên 36,07-36,14 triệu đồng một lượng. Như vậy, từ sáng đến chiều, mỗi lượng vàng đã tăng hơn 200.000 đồng, mặc dù giá quốc tế dường như không có sự thay đổi nhiều.

Cùng lúc, một số hiệu kim hoàn tại TP HCM niêm yết giá bán ra lúc 17h vượt 36,13 triệu đồng, trong khi mua vào chỉ 36,02 triệu đồng, khiến biên độ mua bán giãn rộng 110.000 đồng.

Tuy giá đang tăng cao với độ chênh mua và bán lớn, nhưng ngoài thị trường vẫn nhen nhóm lượng người đi mua vàng. Chủ hiệu vàng gần chợ Bà Chiểu cho biết, từ trưa, số người đi mua vàng khá nhiều. “Có người mạnh tay mua 3-5 lượng cùng lúc. Nhưng chủ yếu mua dưới dạng vàng nữ trang”, anh này nói.

Tuy nhiên, sự sôi động chỉ diễn ra chủ yếu ở các hiệu vàng nhỏ lẻ. Tại các hệ thống kinh doanh vàng miếng lớn, mãi lực không mạnh. Ông Nguyễn Công Tường, Phó trưởng phòng kinh doanh vàng, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cho biết, trong ngày hôm nay mãi lực hoàn toàn không lớn. Lượng vàng mua bán trên toàn hệ thống chỉ khoảng 1.500 lượng.

“Giá vàng biến động mạnh trong ngày chủ yếu bám sát diễn biến của tỷ giá USD/VND”, ông Tường nhận định.

Một số chuyên gia khác cho rằng, nếu thời gian tới tỷ giá USD vẫn diễn biến phức tạp thì giá vàng trong nước cũng sẽ rất khó đoán. Vì hiện giờ giá không còn phụ thuộc nhiều vào giá quốc tế hay mãi lực ngoài thị trường mà bị chi phối hoàn toàn vào tỷ giá USD/VND.

Trên thị trường quốc tế, tính đến 17h (giờ Hà Nội) ngày 14/2, mỗi ounce vàng chỉ tương đương 1.357,40 USD, dường như không thay đổi so với mở cửa. Nếu lấy tỷ giá USD/VND 21.700 đồng, mỗi lượng vàng quy đổi hiện có giá khoảng 35,6 triệu đồng.

Lệ Chi

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc