Home » Kinh doanh » Hoa Tết bắt đầu giảm giá
Chợ đầu mối Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) ngày 30 Tết bắt đầu vãn khách, giá các loại hoa vẫn cao song bắt đầu giảm dần. Suốt một tuần ròng rã bán cả ngày lẫn đêm, nhiều chủ hàng đã thấm mệt, muốn bán nhanh về nghỉ ngơi.


9h sáng ngày 2/2, tức 30 Tết, tại chợ hoa Tây Hồ (còn gọi là chợ Quảng hay chợ Quảng An), nơi cung cấp phần lớn hoa cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận.
9h sáng ngày 2/2, tức 30 Tết, tại chợ hoa Tây Hồ (còn gọi là chợ Quảng hay chợ Quảng An), nơi cung cấp phần lớn hoa cho thị trường Hà Nội và các tỉnh lân cận.
Ô tô đậu tràn cả lòng đường, chở khách đi ngắm và mua hoa.
Ôtô đậu tràn cả lòng đường, chở khách đi ngắm và mua hoa.
Là loại hoa truyền thống trong các ngày Tết của Hà Nội, đào năm nay khá đắt. Những ngày cận Tết một cành xinh xinh thế này cũng phải 300-400 nghìn đồng.
Là loại hoa truyền thống trong các ngày Tết của Hà Nội, đào năm nay khá đắt. Những ngày cận Tết một cành xinh xinh thế này cũng phải 300-400 nghìn đồng.
Nhưng giờ chủ hàng chào giá 150.000 đồng một cành, khách vẫn còn muốn mặc cả xuống còn 130.000 đồng. Và cuối cùng chủ hàng cũng đồng ý.
Nhưng giờ chủ hàng chào giá 150.000 đồng một cành, khách vẫn còn muốn mặc cả xuống còn 130.000 đồng. Và cuối cùng chủ hàng cũng đồng ý.
Nhiều loại hoa khác cũng không còn tăng giá như hai, ba ngày trước.
Nhiều loại hoa khác cũng không còn tăng giá như hai, ba ngày trước. Một bông hồng đỏ này chỉ còn 5.000-7.000 đồng, giảm 1.000-2.000 đồng so với ngày 29 Tết.
Người mua, người bán đều muốn mua nhanh, bán nhanh.
Người mua, người bán đều muốn mua nhanh, bán nhanh.
Những người bận rộn, có thể mua hoa cắm sẵn về trưng Tết. Giò lan màu xanh này được chào giá 600.000 đồng, nhưng nếu khéo mặc cả khách có thể mua với giá rẻ hơn 100.000-150.000 đồng.
Những người bận rộn, có thể mua hoa cắm sẵn về trưng Tết. Giò lan màu xanh này được chào giá 600.000 đồng, nhưng nếu khéo mặc cả khách có thể mua với giá rẻ hơn 100.000-150.000 đồng.
Chợ hoa Quảng thường họp từ 2-3h sáng cho tới 8-9h. Nhưng những ngày Tết, chợ nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm.
Chợ hoa Quảng thường họp từ 2-3h sáng cho tới 8-9h. Nhưng những ngày Tết, chợ nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Nhiều chủ hàng bắt đầu thấm mệt sau một tuần bận rộn.


Hải Minh

Theo vnexpress

Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc