Home » Văn hóa » Phú Quang song ca với Đàm Vĩnh Hưng
Vị nhạc sĩ của những bản tình ca tạo nên bất ngờ trong đêm nhạc “Biển, nỗi nhớ và em” tại Nhà hát Lớn HN tối 11/2, khi hát cùng Quý ông nhạc Việt bài ca say đắm “Mơ về nơi xa lắm”.


Không chỉ có vậy, Phú Quang và Đàm Vĩnh Hưng
Không chỉ có vậy, Phú Quang và Đàm Vĩnh Hưng còn cùng nhau cống hiến đến khán giả bản “Rock buồn” và “Mẹ”.
Mr. Đàm nồng nhiệt trong từng câu hát.
Các đêm nhạc “Biển, nỗi nhớ và em” với các tình khúc của Phú Quang diễn ra từ 11 đến 14/2 tại Nhà hát Lớn. Kasim Hoàng Vũ góp giọng với “Hà Nội ngày trở về ” và “Nỗi khát khao mặt trời”.
Tấn Minh – Thùy Vân thể hiện tình cảm “Khúc chiều đông Mátxcơva”.
Khánh Linh lần đầu tiên hát nhạc Phú Quang nhưng đã thể hiện rất thành công “Khúc mưa” và “Về lại phố xưa”.
Đêm nhạc Phú Quang lần này đón nhận nhiều cái “đầu tiên”. Không chỉ Khánh Linh, người ta còn nhìn thấy gương mặt mới Hà Linh. Cô hát “Romance số 1” và “Đâu phải bởi mùa thu”.
Tấn Minh và Khánh Linh cũng có sự kết hợp đầu tiên ở bài hát “Điều giản dị” của Phú Quang.
Hồng Nhung là giọng ca ít khi vắng mặt trong các đêm nhạc Phú Quang. Cô đắm mình trong tình khúc “Nỗi buồn” và “Một dại khờ một tôi”.
Góp mặt trong đêm nhạc còn có hai “người nhà” của Phú Quang: Con gái Trinh Hương đệm piano…
và con rể Bùi Công Duy kéo violon.
NSND Lê Khanh đảm nhận vai trò dẫn chương trình.
“Em ơi Hà Nội phố” thay lời cảm ơn của nhạc sĩ và các ca sĩ gửi đến những người yêu nhạc Phú Quang.

Hải Bá

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc