Home » Xã hội » Đăk Lăk: 76 giáo viên kêu cứu
Cuối năm 2010, UBND huyện Cư M’gar và Sở Tài chính Đăk Lăk bỗng đòi lại tiền phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi đã chi trả cho 76 giáo viên vùng đặc biệt khó khăn.

Ảnh mang tính minh họa

Việc làm trái quy định này đã biến nhiều giáo viên nghèo thành con nợ, vẫn đi dạy, nhưng bị trừ hết lương, không còn tiền ăn.

Ngày 11.7.2006, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 163/2006/QĐ – TTg công nhận xã Ea Tar cơ bản hoàn thành mục tiêu chương trình phát triển kinh tế, xã hội các xã đặc biệt khó khăn.

Tương tự, xã Ea Kiết được công nhận ra khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn tại Quyết định 69/2008/QĐ – TTg ngày 28.5.2008.

Theo các quyết định này thì cán bộ, công chức đang công tác tại các xã nói trên tiếp tục được hưởng chính sách ưu tiên theo Nghị định 61/2006/NĐ – CP như các xã 135 thêm 3 năm.

Theo đó, hàng trăm giáo viên tại xã Ea Tar đã được ngân sách chi trả tiền phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi đến hết năm 2008, giáo viên tại xã Ea Kiết cũng được chi trả đến hết năm 2010. Tuy nhiên, cuối năm 2010, UBND huyện Cư M’gar được sự “tư vấn” của Sở Tài chính Đăk Lăk đã ban hành thông báo loại 76 giáo viên tại 2 xã này ra khỏi diện thụ hưởng ưu đãi, thu hồi 1.388.053.683 đồng.

Việc làm này đã đẩy 76 giáo viên mầm non, tiểu học, THCS tại 2 xã vùng sâu vào cảnh dở khóc, dở cười. Cô Nguyễn Thị Thùy Mơ – Hiệu phó Trường Tiểu học Mạc Thị Bưởi, xã Ea Kiết nói: “Bây giờ bị cả ngân sách lẫn ngân hàng đòi nợ, nhiều gia đình giáo viên không còn tiền ăn”.

Làm việc với PV NTNN, ông Đinh Xuân Diệu – Trưởng phòng Tài chính Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính Đăk Lăk – giải thích: “Theo Quyết định 163/2006/QĐ – TTg và Quyết định 69/2008/QĐ – TTg thì chỉ những người đang công tác tại xã Ea Tar và xã Ea Kiết mới được hưởng ưu đãi thêm 3 năm. Còn 39 giáo viên nhận công tác ở Ea Tar sau Quyết định 163 và 37 giáo viên về Ea Kiết sau Quyết định 69 không được hưởng”.

Tuy vậy, tại Công văn 2210/BTC – HCSN ngày 18.2.2011, Bộ Tài chính cho rằng đối tượng thụ hưởng ưu đãi thêm 3 năm kể từ ngày có quyết định công nhận địa phương cơ bản hoàn thành chương trình phát triển kinh tế, xã hội các xã đặc biệt khó khăn bao gồm người đang công tác và người mới chuyển đến trong 3 năm đó.

Như vậy, 76 giáo viên nói trên không bị thu hồi tiền. Sự việc đến nay vẫn chưa có hồi kết, 76 giáo viên nghèo vẫn chưa hết hoang mang.

Theo tin180

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc