Home » Thế giới » Diễn tập trên không tại miền tuyết trắng Nga
Khoảng 3.500 binh lính cùng 200 phương tiện tham gia vào một cuộc tập trận quân sự trên không tại vùng Ryazan miền tây nước Nga.
Phi đội bảo vệ vùng trời số 106 thuộc lực lượng gìn giữ trật tự Kutnuzov đã tổ chức cuộc diễn tập quân sự hôm 3/3 tại vùng Ryazan ở phía tây nước Nga.
Tại khu vực nhảy dù gần thị trấn Novinky, khoảng 800 binh lính cùng 12 đơn vị thiết bị quân sự được thả dù từ chiếc phi cơ IL-76.
Các đơn vị chiến đấu bao gồm 6 phương tiện không kích, 3 khẩu pháo NONA và hai cỗ xe – một chiếc xe tăng chở xăng và một xe chở hàng, cùng nhiều đạn dược khác.
Cuộc đổ bộ được chia thành ba giai đoạn: các đơn vị do thám được cử đi thu thập tin tức ở khu vực, hàng hóa và thiết bị được thả dù, và quân đội tiếp đất.
Sau khi tiếp đất, lính nhảy dù gỡ bỏ các thiết bị để chuẩn bị sử dụng, tiếp đến thực hiện các kế hoạch được giao.
Các binh lính có chưa tới 10 phút để hoàn thành nhiệm vụ.
Cuộc diễn tập phối hợp giữa bộ chỉ huy và cấp dưới, kéo dài từ 28/2 đến 5/3, bao gồm tổng cộng 3.500 lính và 200 phương tiện.
Sau khi hạ cánh và có sự xuất hiện của quân địch giả định, lính nhảy dù luyện tập nổ súng tự vệ vào ban đêm.
Các phương tiện chiến đấu được thả dù từ phi cơ chỉ trong 18 giây.
Quá trình chuyển các phương tiện chiến đấu lên phi cơ IL-76 tại sân bay quân sự Diaghilevo.
Ba cỗ xe tăng được đưa lên các máy bay. Mỗi chiếc nặng 14 tấn.

Song Minh (Ảnh: Ria Novosti)

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc