Home » Xã hội » Ngày 21/3 tàu chở 1.100 lao động từ Libya về nước
Trưa 9/3, chuyến bay cuối cùng chở lao động Việt Nam từ Libya sẽ về tới sân bay Nội Bài. Chuyến tàu chở 1.120 lao động đi bằng đường biển sẽ cập cảng Hải Phòng vào ngày 21/3, chậm hơn dự kiến một tuần.

Cục Quản lý lao động ngoài nước cho biết, hết ngày 7/3, có 8.200 lao động Việt Nam làm việc tại Libya về nước an toàn bằng đường hàng không. Dự kiến, chuyến bay cuối cùng chở lao động sẽ từ Tunisia, láng giềng với Libya, về tới sân bay quốc tế Nội Bài vào trưa 9/3.

Trong khi đó, tàu chở lao động mang tên Hamanasu của hãng Koyo (Nhật Bản) do nhà thầu Brazil thuê đã xuất phát sáng 3/3 từ cảng Benghazi của Libya. Theo kế hoạch, tàu sẽ cập cảng Hải Phòng ngày 21/3 đưa 1.120 lao động về nước.

Con tàu Hamanasu của hãng Koyo xuất phát sáng 3/3 từ cảng Benghazi, Libya. Ảnh: Dolab.gov.vn.

Bắt đầu từ ngày 24/2, đến nay chiến dịch giải cứu 10.300 lao động Việt Nam thoát khỏi vùng chiến sự Libya đã cơ bản hoàn tất. Chính phủ đã thành lập Ban chỉ đạo giải quyết tình hình công dân Việt Nam tại Trung Đông và Bắc Phi, cử 5 đoàn công tác tới các quốc gia láng giềng của Libya, đồng thời kêu gọi các tổ chức quốc tế hỗ trợ đưa lao động hồi hương.

Đây là chiến dịch giải cứu lao động làm việc tại nước ngoài quy mô lớn thứ hai từ trước đến nay. Trước đó năm 1991, Việt Nam đã sơ tán khoảng 18.000 lao động làm việc tại Iraq do xảy ra chiến tranh vùng Vịnh.

Hồng Khánh

Theo vnexpress

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc