Home » Xã hội » Phát hiện hài cốt liệt sĩ dưới nền nhà
Ngày 21/4 lực lượng khai quật thành phố Kon Tum đã tìm kiếm được hai hài cốt liệt sĩ, ví, đồng hồ, 3 băng đạn AK và trên 3 kg thuốc nổ TNT đã tra kíp…

Hai bộ hài cốt được khai quật tại nhà của gia đình ông Đinh Mạnh Hùng, 50 tuổi, ngụ ở đường Tố Hữu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum.

Hiện trường khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Kon Tum. Ảnh: Sơn Nguyễn
Hiện trường khai quật, tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Kon Tum. Ảnh: Sơn Nguyễn


Chiều 20/4, trong khi đào móng xây nhà, ông Hùng phát hiện có hài cốt dưới đất. Xác định đây là hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Kon Tum đã đến hiện trường tiến hành khai quật để bốc và đưa đi an táng.

Thượng úy Nguyễn Đình Phúc, cán bộ Ban chính sách Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum cho biết, 2 hài cốt liệt sĩ là chiến sĩ bộ đội đặc công và thông tin phối hợp đánh vào thị xã Kon Tum (nay là thành phố Kon Tum) năm 1968.

Sơn Nguyễn

Theo vnexpress


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc