Home » Thể thao » Sao trẻ F1 gặp tai nạn nghiêm trọng tại Monaco
Sergio Perez (đội Sauber) gặp tai nạn khi thực hiện phần thi trong vòng phân hạng tại chặng đua F1 Monaco chiều thứ bảy. Ngay sau đó tài năng trẻ người Mexico được đưa tới trung tâm y tế để kiểm tra sức khỏe.

Ngôi sao 21 tuổi của Sauber mất lái khi vừa ra khỏi đoạn đường hầm trên đường đua Monaco. Perez đã cố gắng đánh lái nhưng vô hiệu, pha phanh gấp ngay sau đó khiến chiếc C30 đang chạy ở tốc độ cao va vào hàng rào chắn phía bên phải trước khi lao thẳng vào lớp tường phân cách mềm đuợc đặt tại khúc cua Chicane. Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau pha tai nạn.

Chiếc C30 của Perez sau vụ tai nạn.
Chiếc C30 của Perez sau vụ tai nạn. Ảnh: AFP.


Sự cố nghiêm trọng khiến vòng cuối cùng (Q3) của buổi phân hạng phải dừng khi còn 2 phút 26 giây nữa là kết thúc. Các nhân viên y tế đã phải mất tới 20 phút để đưa tay đua người Mexico ra khỏi chiếc C30. Theo một số thông tin ban đầu từ phía đội đua Sauber, Perez vẫn khá tỉnh táo và có thể trả lời các câu hỏi của nhân viên y tế trong quá trình giải cứu anh ra khỏi chiếc xe.

Phần lớn các chuyên gia F1 đều cho rằng nguyên nhân chính của vụ tai nạn là do chiếc C30 đã chạy trên làn đường không hợp lý sau khi ra khỏi đoạn đuờng hầm trước lúc đến khúc cua Chicane khiến Perez phải phanh gấp. Làn đuờng trên khá xấu do có nhiều mảnh vụn lốp đã tác động thêm đến sự cố của Perez. Grand Prix Monaco đuợc tổ chức ngay trên đuờng phố Monte Carlo. Đây là chặng đua đầu tiên trong năm nay sử dụng loại lốp siêu mềm vốn rất nhanh mòn và tạo nhiều mảnh vụn trên mặt đường.

Sau khi kiểm tra mức độ an toàn tại khúc cua Chicane, Charlie Whiting – trưởng ban tổ chức đã cho vòng phân hạng diễn ra trở lại lúc 15h35 địa phương. Trong buổi chạy thử cuối cùng vào sáng thứ bảy, ngôi sao Nico Rosberg (Mercedes GP) cũng gặp tai nạn tại vị trí tương tự như Perez nhưng may mắn không bị chấn thương và vẫn đủ sức tham dự vòng đua phân hạng.

Mới tham gia F1 nhưng Perez đuợc dánh giá là tay đua giàu tiềm năng
Mới tham gia F1 nhưng Perez được dánh giá là tay đua giàu tiềm năng.


Nhà đương kim vô địch thế giới Sebastian Vettel (Red Bull) là người giành quyền xuất phát đầu chặng này khi đạt thành tích 1 phút 13,556 giây. Nếu đủ sức tham dự cuộc đua chính thức ngày mai, Perez sẽ xuất phát ở vị trí thứ 10. Năm nay mới là mùa giải F1 đầu tiên của tay đua sinh năm 1990. Tại Grand Prix Tây Ban Nha tuần truớc, Perez mới giành được những điểm số đầu tiên trong sự nghiệp F1.

Kết quả phân hạng Grand Prix Monaco

Vị trí xuất phát Tay đua Đội Thành tích
1 Sebastian Vettel Red Bull 1 phút 13,556 giây
2 Jenson Button McLaren 1:13,997
3 Mark Webber Red Bull 1:14,019
4 Fernando Alonso Ferrari 1:14,483
5 Michael Schumacher Mercedes GP 1:14,628
6 Felipe Massa Ferrari 1:14,877
7 Nico Rosberg Mercedes GP 1:15,766
8 Pastor Maldonado Williams 1:16,528
9 Sergio Perez Sauber
10 Lewis Hamilton McLaren
11 Vitaly Petrov Renault 1:15,815
12 Rubens Barrichello Williams 1:15,826
13 Kamui Kobayashi Sauber 1:15,973
14 Paul di Resta Force India 1:16,118
15 Adrian Sutil Force India 1:16,121
16 Nick Heidfeld Renault 1:16,214
17 Sebastien Buemi Toro Rosso 1:16,300
18 Heikki Kovalainen Lotus 1:17,343
19 Jarno Trulli Lotus 1:17,381
20 Jaime Alguersuari Toro Rosso 1:17,820
21 Timo Glock Virgin 1:17,914
22 Jerome d’Ambrosio Virgin 1:18,736
23 Narain Karthikeyan Hispania
24 Vitantonio Liuzzi Hispania
107% của thành tích tốt nhất tại vòng phân hạng đầu tiên (Q1) 1:20,471

Cuộc đua chính thức của Grand Prix Monaco bắt đầu lúc 14h (19h Hà Nội) ngày 22/5.

Vị trí các tay đua sau 5 chặng:

TT Tay đua Đội Điểm
1 Sebastian Vettel Red Bull 118
2 Lewis Hamilton McLaren 77
3 Mark Webber Red Bull 67
4 Jenson Button McLaren 61
5 Fernando Alonso Ferrari 51
6 Nico Rosberg Mercedes GP 26
7 Nick Heidfeld Renault 25


Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc