Home » Thời nay, Văn hóa » Tutankhamun: triển lãm tuyệt đẹp ở Melbourne
Những hình ảnh về triển lãm ‘Tutankhamun và Thời đại vàng của các Pharaoh’ diễn ra tại Bảo tàng Melbourne, tiểu bang Victoria, từ tháng 4/2011 đến nay mang vẻ đẹp huyền ảo của nền văn minh Ai Cập cổ đại như muốn thôi miên người thưởng ngoạn.

Triển lãm bao gồm hơn 130 loại trang sức, châu báu với tổng trọng lượng hơn 6,5 tấn cùng với chiếc vương miện của vị vua Ai Cập Tutankhamun lên ngôi vào năm 1333 trước Công Nguyên khi mới 8 tuổi và chỉ trị vì được chín năm trước khi qua đời một cách bí ẩn ở tuổi thiếu niên.

Ngôi mộ và xác ướp của vua Tutankhamun được nhà khảo cổ Howard Carter phát hiện vào năm 1922 trong tình trạng gần như còn nguyên vẹn.

Đây là lần cuối cùng bộ cổ vật vĩ đại của nền văn minh Ai Cập được mang đi triển lãm bên ngoài quốc gia này.

Trong thời gian các trường học ở Úc nghỉ Lễ Phục sinh (từ 9 – 26/4), Bảo tàng Melbourne đã thu hút 134.000 lượt khách tham quan, bình quân 7.928 người/ngày. Trong đó, ngày đông kỷ lục lên đến 10.192 người xem.

Theo bayvut


Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc