Home » Thế giới » Ấn Độ thử thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tự chế

Ấn Độ hôm nay đã phóng thử thành công tên lửa đất đối đất Prithvi II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, do nước này tự chế tạo – các nguồn tin quốc phòng Ấn Độ xác nhận.
an_6239
Prithvi là tên lửa đạn đạo đầu tiên mà Ấn Độ tự chế tạo.

Theo nguồn tin trên, vụ phóng được thực hiện từ bãi thử Chandipur ở Balasore thuộc bang Orissa, miền đông Ấn Độ, lúc 9h5 sáng nay giờ địa phương. “Vụ phóng đã thành công”, nguồn tin khẳng định.

Prithvi là tên lửa đạn đạo đầu tiên mà Ấn Độ tự chế tạo. Đây là một trong 5 tên lửa được sản xuất theo Chương trình Phát triển Tên lửa Điều khiển bằng hệ thống tích hợp của nước này.

Tên lửa Prithvi-II dài 9m, bề ngang 1m. Đây cũng là tên lửa một tầng hoạt động bằng nhiên liệu lỏng, có khả năng mang đầu đạn lớn nhất là 500kg và tầm bắn tới 350km.

Hồi đầu tuần này, một nhóm chuyên gia quốc tế cho rằng Ấn Độ và Pakistan tiếp tục phát triển những hệ thống tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và mỗi nước đã bổ sung vào kho đạn của mình từ 20-30 đầu đạn hạt nhân trong năm qua.

Hà Khoa
TheoXinhua, FoxNews
Chuyên đề: , ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc