Home » Thế giới » Ấn Độ thử tên lửa đạn đạo hạt nhân
Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công hai tên lửa đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân từ một tàu hải quân ở ngoài khơi bờ biển phía đông.


“Tên lửa Dhanush với tầm bắn 350 km được thử nghiệm đầu tiên vào lúc 10h5 sáng từ một tàu hải quân ở vịnh Bengal, ngoài khơi bang Orissa”, một quan chức cấp cao nước này cho biết hôm qua.

Tên lửa này có khả năng mang 500 kg đầu đạn và có thể nhắm tới các mục tiêu ở đất liền hoặc ở ngoài khơi.

“Vào lúc 11 giờ, tên lửa Prithvi-II tiếp tục được phóng thành công tại Chandipur ngoài khơi Orissa. Nó có tầm bắn 350 km và có khả năng mang 500-1.000 kg đầu đạn”.

Theo Xinhua, cả hai tên lửa đều do tổ chức nghiên cứu và phát triển của Ấn Độ chế tạo.

Song Minh

Theo vnexpress

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc