Home » Thế giới » Tổng Thống Obama xin trả lại 5% mức lương cho chính phủ
Một giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng trong một cử chỉ nhằm tỏ tình đoàn kết với các nhân viên chính phủ liên bang Mỹ bị giảm lương, Tổng Thống Barack Obama sẽ trả lại 5% tiền lương của ông cho chính phủ.

Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama.

Hôm qua, giới chức này cho biết nhà lãnh đạo Mỹ đã quyết định chia sẻ sự hy sinh mà các công chức đang phải gánh chịu, do các biện pháp cắt giảm ngân sách tự động gây ra.

Lương hàng năm của Tổng Thống Obama là 400,000 đôla.

5% của tiền lương này, tính từ 1 tháng Ba, khi biện pháp cắt giảm ngân sách tự động có hiệu lực, sẽ là 1,700 đôla một tháng.

Hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel và vị đứng phó, ông Ashton Carter, đều tuyên bố sẽ trả lại một phần lương bổng của họ cho chính phủ.

Theo voa

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc