Home » Thế giới, Tiêu biểu sideshow » Đệ nhất phu nhân Mỹ nhảy lò cò với trẻ em khuyết tật Ấn Độ

Trong lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama nói chuyện làm ăn với lãnh đạo doanh nghiệp và thông báo 10 tỷ USD hợp đồng với Ấn Độ, phu nhân của ông vui đùa rất thân thiện với một số trẻ em khuyết tật ở nước này.
Bà Michelle có mặt trong chuyến thăm châu Á kéo dài 10 ngày của chồng, mà chặng dừng chân đầu tiên là Mumbai, thủ phủ kinh tế của Ấn Độ.
Trong diễn văn đọc trước giới kinh doanh Ấn, Tổng thống Obama đã tiết lộ tin về loạt hợp đồng kinh tế giữa Mỹ và Ấn Độ trị giá 10 tỷ USD, đồng thời xác định là các thỏa thuận ký kết tương đương với 50.000 công ăn việc làm cho dân Mỹ.
Ông Obama còn hy vọng ký được nhiều hợp đồng quân sự với Ấn Độ: 126 máy bay chiến đấu với tổng trị giá 11 tỷ USD. Dư luận cho rằng rõ ràng, Mỹ đang muốn trở lại vị trí đối tác kinh tế hàng đầu của Ấn Độ.
my

m7
Tại thư viện của trường đại học Mumbai hôm qua, bà Michelle Obama đã cởi giày ra để chơi đùa với các trẻ em có khuyết tật, tuổi từ 8 đến 13.
m2
Bà đã nhảy lò cò với các em…
m51
…và tập đánh vần với các em.
m3
m1
Sau đó, bà múa chung với các em trong một màn vũ dựa theo bài hát trong bộ phim “Rang de Basanti” của Ấn Độ.
m4
Bà chủ Nhà Trắng nói chuyện với các em về tầm quan trọng của giáo dục.
m5
m6
Hình ảnh đệ nhất phu nhân Mỹ in trên các tấm chăn, ga, gối được bày bán ở Mumbai nhân kỷ niệm ngày bà đặt chân đến đây.

Theo dantri

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc