Home » Xã hội » Mưa lớn, cá trê tràn lên xa lộ Hà Nội
Cơn mưa chiều qua kéo dài hai giờ khiến nhiều tuyến phố tại TP.HCM ngập nước, người dân còn bắt được cá trê ở khu vực xa lộ Hà Nội đoạn gần cầu Rạch Chiếc, Q.9.

Chiều 8/7, mưa lớn, nước từ miệng cống tràn lên làm ngập sâu khoảng nửa mét dưới chân cầu Rạch Chiếc (Xa lộ Hà Nội, P.Phước Long, Q.9) khiến xe cộ bị ùn ứ liên tục dưới chân cầu, nhiều xe bị chết máy phải dẫn bộ hàng loạt. Tại khu vực này còn xuất hiện cá tràn lên đường. Một số người bán áo mưa ven đường đã bắt được nhiều cá trê.

mưa lớn, cá trê, ngập lụt, câu rạch chiếc, xa lộ hà nội
Mưa lớn cùng với nước từ các miệng cống tràn lên làm ngập đường Bạch Đằng đoạn đi qua P.15 và P.24, Q.Bình Thạnh – Ảnh: Hữu Khoa


Tương tự, mưa lớn cộng với nước từ miệng cống tràn lên làm ngập đường Bạch Đằng (thuộc P.15 và P.24, Q.Bình Thạnh). Người dân hai bên đường tranh thủ kê dọn đồ đạc, dùng ván, bạt che chắn trước cửa để tránh nước cống tràn vào nhà. Tại các con hẻm trũng trên đường Bạch Đằng (P.24, Q.Bình Thạnh), nước cống dâng cao đến đầu gối và tràn vào nhà một số hộ dân.

Nhiều xe chết máy phải dẫn bộ. Người đi bộ phải men theo sát hai bên đường để tránh bị sụp vào miệng cống. Người dân hai bên đường lấy đá cắm cây đặt trước các miệng cống để cảnh báo người đi đường.

mưa lớn, cá trê, ngập lụt, câu rạch chiếc, xa lộ hà nội
Người dân bắt cá tràn lên xa lộ Hà Nội đoạn gần cầu Rạch Chiếc – Ảnh: Hữu Khoa

Tại đường Đỗ Xuân Hợp (thuộc địa bàn hai phường Phước Long A và Phước Long B, Q.9), nước ngập hơn nửa mét khiến xe cộ qua lại rất khó khăn. Mưa còn làm tỉnh lộ 43 ngập sâu hơn nửa mét, hàng trăm xe cộ bị chết máy.

Điểm ngập nặng nhất là đường Lê Thị Hoa (P.Bình Triệu, Q.Thủ Đức) ngập hơn 1m, hàng chục nhà dân bị ngập, các vật dụng trong gia đình như tủ lạnh, máy giặt, giường… nổi lềnh bềnh trong nước.

Ghi nhận lúc 18g tại đoạn đường Nguyễn Hữu Cảnh (Q.Bình Thạnh) nước ngập sâu khiến nhiều xe chết máy phải dẫn bộ. Đến hơn 45 phút sau nước rút dần.

Riêng tại đoạn đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nhiều hẻm nhỏ “chìm” trong nước. Người dân phải lội bì bõm để đi lại.

Đoạn đường Nguyễn Xí ngập khá nặng, các hộ dân buôn bán xunh quanh phải chạy vào nhà dân tránh ngập.

Đến 19 giờ nước tại khu vực này vẫn chưa rút hết.

theo vtc

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc