Home » Xã hội » Người đàn ông tự thiêu trước nhà trung tá công an đã tử vong
 Một người dự tang cho biết, ông Siêu đã qua đời khoảng 20h ngày 22.11, trên đường chuyển viện vào TP.Hồ Chí Minh, do cơ thể bị bỏng quá nặng.

Sáng 23.11, gia đình đã tổ chức an táng ông Cao Siêu (53 tuổi, nhà ở đường Lê Duẩn, phường 7, TP.Tuy Hòa, Phú Yên). 

Một người dự tang cho biết, ông Siêu đã qua đời khoảng 20h ngày 22.11, trên đường chuyển viện vào TP.Hồ Chí Minh, do cơ thể bị bỏng quá nặng.

Trước đó, khoảng hơn 12h ngày 22.11, ông Siêu đi xe máy, đem theo can đựng 5 lít xăng, rồi đổ lên người, châm lửa tự thiêu ngay trước nhà một trung tá Công an của phường 5, Tuy Hòa tại khu phố Hòa Sơn, phường 5, Tuy Hoà. 

Do ngọn bùng lên quá nhanh, khi mọi người nhà đến dập tắt được thì ông Siêu đã bị bỏng quá nặng khắp người.

Gia đình, bà con đang đau buồn trước cái chết thê thảm của ông Siêu

Gia đình, bà con đang đau buồn trước cái chết thê thảm của ông Siêu

 

Bệnh viện đa khoa Phú Yên cho biết, ông Siêu được đưa đến nhập viện lúc 12h45 ngày 22.11, trong tình trạng nguy kịch do bị bỏng cấp độ 2 trên 90% diện tích cơ thể. Chiều tối, cùng ngày, gia đình đã xin chuyển viện ông Siêu vào TP.Hồ Chí Minh.

Đại diện Công an phường 5 (Tuy Hòa) cho biết, nguyên nhân ban đầu dẫn đến việc ông Siêu tự thiêu là do buồn chuyện tình cảm, lý do này không thuyết phục vì nếu vì chuyện tình cảm thì đâu cần phải chọn nhà Trung tá công an để tự thiêu.

Theo danviet

Chuyên đề: ,

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc