Home » Xã hội » Miền Bắc lại rét đậm, Nam bộ thấp nhất 17 độ
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau những ngày xuân ấm áp, trong tuần này có hai đợt không khí lạnh liên tiếp tràn về nên miền Bắc và bắc miền Trung trời trở rét, kéo dài xuyên suốt cả tuần, thời tiết thay đổi đột ngột với nhiệt độ giảm từ 5-7 độ 

Từ thứ hai, các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa sẽ xảy ra rét đậm, có nơi rét hại trên diện rộng cho đến cuối tuần. Nhiệt độ thấp nhất từ 9-12 độ, vùng núi từ 5-8 độ, những vùng núi cao như Sìn Hồ, Sa Pa, Mẫu Sơn, Ngân Sơn… có thể xuống dưới 5 độ.

Qua khỏi đèo Hải Vân, ảnh hưởng của không khí lạnh yếu dần nên thời tiết vùng ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Định dễ chịu hơn, trời trở gió và lạnh từ đêm về sáng, có mưa nhỏ về chiều tối và đêm, ban ngày hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất giảm còn 17-19 độ càng về phía nam nhiệt độ tăng dần, trời ấm hơn và ít mưa.

Trong khi đó sau ngày đầu tuần, thời tiết Nam bộ sẽ thay đổi đột ngột, trời trở gió và lạnh từ đêm về sáng, nhiệt độ sẽ giảm 2-30C so với đầu tuần, thấp nhất ở miền Đông 17-18 độ, TP.HCM 18-20 độ, các tỉnh miền Tây 19-21 độ

LÊ THỊ XUÂN LAN

Theo tuoitre

Chuyên đề:

Chưa có ý kiến... bạn sẽ là người đầu tiên đưa ra ý kiến!

Ý kiến bạn đọc